Chùa Viên Giác thả cá phóng sanh mừng Phật đản

GNO - Chiều qua, 15-5, tại chùa Viên Giác (đường Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra lễ phóng sanh với ý nghĩa chung tay bảo vệ môi trường và chào đón Phật đản PL.2560.

trithong.jpg


ĐĐ.Trí Thông dẫn đầu đoàn Phật tử phóng sinh

Buổi phóng sanh và diễu hành kêu gọi bảo vệ môi trường có khoảng một ngàn Phật tử tham dự.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, chư Tăng và Phật tử đã làm lễ tại chánh điện.

8ps.jpg
Phật tử với pa-nô mừng Đản sanh và kêu gọi bảo vệ môi trường đang trên đường Trường Sa, Q.Tân Bình

TT.Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác nói về ý nghĩa buổi lễ - là dịp cúng dường Phật đản sanh, cầu quốc thái hòa bình, thể hiện lòng thương xót với từng loài chúng sanh, trao thông điệp giữ gìn màu xanh tự nhiên cho con người chúng ta và trái đất này - như chính cuộc đời Đức Phật với những sự kiện trọng đại đều gắn liền với tự nhiên.

Đoàn rước do ĐĐ.Thích Trí Thông, phó trụ trì chùa Viên Giác dẫn đầu với tôn tượng Đản sanh trang nghiêm trên tay, tiếp sau đó là ban nghi tượng, Phật tử cầm pa-nô mặc áo dài truyền thống với thông điệp kính mừng Phật đản, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên “Giữ gìn thiên nhiên”, “Bảo vệ môi trường”, “Phóng sanh bảo vệ sự sống”…

Đoàn phóng sanh lần lượt diễu hành qua đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, cầu số 2, đường Hoàng Sa, cầu số 3, số 4 và phóng sanh 1 tấn cá ra kênh Nhiêu Lộc.

10ps.jpg

12ps.jpg
Mùa Đản sanh - mùa sống xanh & kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, hài hòa với lời dạy
về từ bi của Đức Phật. Trong ảnh, Phật tử đi nghiêm trang 2 hàng - đến nơi phóng sanh

15ps.jpg
Thả cá xuống dòng kênh đã-đang hồi sinh giữa lòng Sài thành

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.
Cầu nguyện - Ảnh Bạch Ngọc Anh

Tâm linh và mê tín

GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.

Thông tin hàng ngày