Chùa Việt trên đất Thái

Ngay tại Thái Lan vẫn có những ngôi chùa mang đậm tính linh thiêng Việt Nam như chùa Khánh Thọ, Khánh Vân, Cảnh Phước…

Tháp thờ vong trước chùa Cảnh Phước (Bangkok) Cổng chùa Khánh Vân (Thái Lan)
Tháp thờ vong trước chùa Cảnh Phước (Bangkok)
Tháp thờ vong trước chùa Cảnh Phước (Bangkok) Cổng chùa Khánh Vân (Thái Lan)
Tháp thờ vong trước chùa Cảnh Phước (Bangkok)
Nhục thân của Hòa thượng Thích Hổ Phách (người Việt Nam) Viên tịch sau Hòa Thượng Hổ Phách 09 năm, Hòa thượng Thích Phổ Sái tại chùa Khánh Vân (Bangkok) cũng đã để lại toàn thân xá lợi
Nhục thân của Hòa thượng Thích Hổ Phách (người Việt Nam)
Nhục thân của Hòa thượng Thích Hổ Phách (người Việt Nam) Viên tịch sau Hòa Thượng Hổ Phách 09 năm, Hòa thượng Thích Phổ Sái tại chùa Khánh Vân (Bangkok) cũng đã để lại toàn thân xá lợi
Nhục thân của Hòa thượng Thích Hổ Phách (người Việt Nam)

Theo Hòa thượng Thích Tịnh Liên, trụ trì chùa Cảnh Phước (Bangkok) cũng là đệ tử út của cố Hòa thượng người Việt Nam Thích Hổ Phách cho biết: “Sau hai năm viên tịch (năm 1951), các môn đồ pháp quyến mở quan tài của Hòa thượng Hổ Phách thì thấy nhục thân của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, tư thế chắp tay niệm Phật. Hòa thượng Hổ Phách lúc sinh tiền đã tu tập theo pháp môn niệm Phật. Toàn thân xá lợi của Hòa thượng hiện đang tôn trí tại thất Khánh Thọ cách chùa Khánh Thọ khoảng 30km thuộc tỉnh Kanchanaburi và cách thủ đô Bangkok hơn 100km".

Tại chùa Khánh Vân (Bangkok) có Hòa thượng Thích Phổ Sái (người Việt) cũng để lại nhục thân. Nếu như nhục thân của Hòa thượng Hổ Phách đã được phủ một lớp vàng thì nhục thân của Ngài Phổ Sái vẫn còn nguyên thủy và hầu như còn đầy đủ các bộ phận từ răng, lông mi, mắt v.v...

Hòa thượng Tăng trưởng hệ phái Phật giáo Annamnikaya (tức là người đứng đầu của An Nam Tông) tại Thái Lan Thích Kính Chiếu kể về quá trình phát triển của các chùa Việt Nam ở Thái. Các sư người Thái Lan đọc tụng kinh bằng tiếng Việt.
Hòa thượng Tăng trưởng hệ phái Phật giáo Annamnikaya (tức là người đứng đầu của An Nam Tông) tại Thái Lan Thích Kính Chiếu kể về quá trình phát triển của các chùa Việt Nam ở Thái.
Hòa thượng Tăng trưởng hệ phái Phật giáo Annamnikaya (tức là người đứng đầu của An Nam Tông) tại Thái Lan Thích Kính Chiếu kể về quá trình phát triển của các chùa Việt Nam ở Thái. Các sư người Thái Lan đọc tụng kinh bằng tiếng Việt.
Hòa thượng Tăng trưởng hệ phái Phật giáo Annamnikaya (tức là người đứng đầu của An Nam Tông) tại Thái Lan Thích Kính Chiếu kể về quá trình phát triển của các chùa Việt Nam ở Thái.
Các chú tiểu người Thái xuất gia ở chùa Việt Nam. Những vị sư tương lai này sẽ tiếp tục lưu giữ dấu ấn Phật giáo Việt Nam trên đất Thái
Các chú tiểu người Thái xuất gia ở chùa Việt Nam. Những vị sư tương lai này sẽ tiếp tục lưu giữ dấu ấn Phật giáo Việt Nam trên đất Thái

Hằng năm đến tiết Thanh minh, các con cháu của người Việt sinh sống tại Thái Lan đều đến các chùa Việt Nam để cúng kiếng. Họ bày biện rất nhiều đồ cúng như trái cây, hương, thức ăn và đặc biệt là nến, sau khi quý sư tụng kinh thì họ kết thúc lễ cúng bằng màn đốt pháo.

Các ngôi chùa Việt Nam trên đất Thái đều có hai thời khóa công phu sáng và chiều; sáng tụng kinh Lăng Nghiêm và chiều tụng kinh A Di Đà. Chúng tôi gặp những chú tiểu xuất gia theo hệ phái An Nam Tông, mỗi lần gặp, các chú đều chắp tay chào “Nam mô A Di Đà Phật”.

Dù tiếng Việt của các chú phát âm chưa chuẩn lắm nhưng đủ làm ấm lòng những người Việt trên đất Thái. Thật khó khăn khi các chú tiểu người Thái học kinh bằng tiếng Việt, tuy nhiên trước khi rời Bangkok, chúng tôi còn nghe văng vẳng bên tai những câu kinh mà các sư đã dạy cho các chú tiểu vào buổi hoàng hôn: “Thế thế thường hành Bồ Tát đạo…”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không nên thờ Phật ở chung cư, hãy lạy Phật... trên trời?

GNO - Nếu mình ở tầng trên cùng thì hãy thờ, còn không thì đừng thờ Phật nhé, cứ đi chùa lễ Phật thôi. Còn nếu muốn lạy Phật ở nhà thì cứ quỳ xuống nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trời, tưởng tượng Phật ở trên cao mà lạy, lạy trên bầu trời.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trực tiếp giảng dạy quy củ thiền môn cho các giới tử - Ảnh: Tâm Quý/Báo Giác Ngộ

Tòng Tăng học hạ tại Việt Nam Quốc Tự: Hành trang thiết yếu của giới tử trước thềm Đại giới đàn Thanh Kiểm

GNO - Mùa an cư kiết hạ năm nay tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự thêm một dấu ấn đặc biệt khi trở thành nơi rèn luyện, tu học của các tịnh nhân, giới tử Sa-di và Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Thông tin hàng ngày