Chùa Yên Thái trao nhu yếu phẩm cứu trợ đến người dân vùng bị ngập lụt

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-9, Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện Quỳnh Lưu đến xã Quỳnh Diễn bị ngập lụt để trao nhu yếu phẩm cứu trợ đến người dân.

Đoàn đã trao quà cứu trợ cho 50 gia đình ở xã Quỳnh Diễn đang bị nước ngập sâu; trong đó mỗi hộ được nhận 1 thùng mì gói, 1 thùng nước khoáng và 1 thùng lương khô.

Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái trao nhu yếu phẩm tới người dân xã Quỳnh Diễn
Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái trao nhu yếu phẩm tới người dân xã Quỳnh Diễn

Dịp này, chùa Yên Thái cũng trao 20 triệu đồng ủng hộ vào quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQVN huyện Quỳnh Lưu.

Được biết, hai ngày 24, 25-9 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra mưa lớn, đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất và dân sinh. Theo thống kê ban đầu, tổng số hộ dân bị nước vào nhà 3.387 hộ, trong đó các hộ nước tràn vào nhà có 266 hộ bị cô lập, phải di dời. Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại đáng kể về sản xuất và công trình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày