Chùm ảnh: Đêm văn nghệ tại Đại lễ Vesak ở Thái Lan

GNO - Trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Vesak 2015 tại Thái Lan, tối hôm qua, 28-5-2015, tại Hội trường chính Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Ayutthaya), đã diễn ra buổi trình diễn văn nghệ cúng dường Đại lễ.

Van nghe (2).jpg


Tiết mục mở màn lung linh, ấm cúng

Chương trình văn nghệ với sự góp mặt bởi nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng của nước chủ nhà Thái Lan, gởi đến các đại biểu tham dự Đại lễ những tiết mục thật đặc sắc.

Những tiết mục hoành tráng, độc đáo trong buổi văn nghệ xoay quanh chủ đề “Phật giáo và văn hóa Thái Lan” - đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc và hiểu hơn về sự gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời giữa Phật giáo và đời sống con người Thái Lan.  

Đêm văn nghệ khép lại bằng bài hát “Hơi thở của hòa bình”- bài hát chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Van nghe (1).jpg
Các diễn viên múa trong tiết mục đầu tiên

Van nghe (3).jpg

Van nghe (4).jpg
Tiết mục “Cúng dường chư Tăng và nghe thuyết pháp”

Van nghe (5).jpg
Nang Mekara - Nữ thần trong văn hóa Thái Lan

Van nghe (6).jpg
Phra I-Suan hay còn gọi là Thần Shiva

Van nghe (7).jpg
Ánh sáng sân khấu rực rỡ kết hợp với âm thanh sống động trong hội trường

Van nghe (8).jpg
Hình ảnh Đức Thế Tôn thường xuất hiện trên màn hình nền

Van nghe (9).jpg

Van nghe (9a).jpg
Đại biểu chụp hình, quay phim các tiết mục văn nghệ

Van nghe (10).jpg
Trong hậu trường các diễn viên chờ đến tiết mục kế tiếp

Nhuận Tú - Bảo Toàn thực hiện
(từ Bangkok)

____________________

* Tin, bài liên quan:

>> Công chúa Thái Lan dự Vesak, cúng dường chư Tăng
>>
Trọng thể khai mạc Đại lễ Vesak tại Thái Lan
>>
Chùm ảnh: Ngày khai mạc Đại lễ Vesak năm 2015

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày