Chương trình Ước mơ của bé năm 2026 trao 340 phần quà đến học sinh tỉnh Đắk Lắk

Tu viện Như Giác tặng 340 phần quà đến các em học sinh tại tỉnh Đắk Lắk
Tu viện Như Giác tặng 340 phần quà đến các em học sinh tại tỉnh Đắk Lắk
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-5, Chương trình thiện nguyện “Tấm lòng nhân duyên cho ước mơ của bé 2026” do tu viện Như Giác (TP.HCM) tổ chức đã diễn ra tại 4 điểm trường thuộc xã Phú Hội và xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, mang theo hàng trăm phần quà và sự sẻ chia đến các em học sinh.
Trao quà đến các em học sinh

Trao quà đến các em học sinh

Đoàn đã trao tặng hơn 340 phần quà đến các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Làng Đồng, xã Phú Mỡ (học sinh dân tộc Bana); Trường Tiểu học Hòa Ngãi (học sinh dân tộc Hroi và Chăm; Trường Tiểu học Suối Mây (học sinh dân tộc Chăm); Trường Tiểu học Phú Hội & Phước Hòa.

Các phần quà gồm: 254 bộ sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, 522 bộ đồng phục học sinh, 300 mũ lưỡi trai, 3 bộ loa và micro phục vụ sinh hoạt học đường, cùng mì gói, gấu bông, bánh ngọt, snack, kẹo và sữa.

Tất cả đều được chuẩn bị với mong muốn tiếp thêm điều kiện học tập, động viên tinh thần và mang đến niềm vui cho các em nhỏ.

Tu viện Như Giác bắt đầu chương trình từ năm 2016 cho đến nay
Tu viện Như Giác bắt đầu chương trình từ năm 2016 cho đến nay

Chương trình “Ước mơ của bé” được Sư cô Thích nữ Đức Tâm duy trì từ năm 2016, đã đi qua hơn 10 tỉnh, thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày