Cơ hội làm thiện nguyện với tổ chức quốc tế của bạn trẻ

GNO - Từ 12-2, Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo tuyển tình nguyện viên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Văn phòng Dự án cho biết, các bạn trẻ có tuổi đời từ 18 đến 30; yêu thích các hoạt động xã hội; muốn hòa mình vào một môi trường làm việc với sự hỗ trợ của các tổ chức uy tín toàn cầu về trẻ em: UNICEF, Save The Children International; cần trang bị cho mình các kỹ năng mềm và kiến thức nền để sau này vững tin hơn trong quá trình phát triển nghể nghiệp có thể đăng ký dự tuyển.

Anh bia.jpg

Tỉnh nguyện viện Dự án trò chuyện với 1 em bé tham gia ngày hội Kỹ nẵng sống
do Dự án tổ chức vào năm 2012 - ảnh: Vũ Giang

Từ gian đăng ký ứng tuyển từ hôm nay, 12-2, đến hết ngày 25-2 tại Văn phòng Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo TP.HCM, chùa Phổ Quang - 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM. Sau đó Ban Điều hành Dự án sẽ tổ chức phỏng vấn ứng viên lúc 18h00 các ngày 27, 28-2-2014. Nếu được chọn, tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động của Dự án theo khung thời gian tự đăng ký đến hết năm 2014.

Cũng theo văn phòng Dự án, tình nguyện viên của Dự án sẽ được đào tạo kỹ năng về công tác xã hội và làm việc với trẻ em do các chuyên gia nhiều kinh nghiệm hướng dẫn; trực tiếp thực hành các kỹ năng đã huấn luyện và hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều thú vị; trải nghiệm thực tế tại các địa phương mà Dự án tổ chức hoạt động; cấp giấy chứng nhận đã tham gia Dự án; hỗ trợ kinh phí đi lại trong quá trình làm việc cho dự án.

Chương trình “Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo” được phát triển bởi Chính phủ và các tổ chức Phật giáo ở Butan, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Mongolia, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) từ năm 2003 đến nay. Tại Việt Nam, mô hình này còn có sự tham gia hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và từ năm 2012, tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (Save the Children International - SCI) tham gia hỗ trợ một hợp phần của Dự án.

wwwT9 (3).JPG


Diễn đàn trẻ em Phật giáo đối thoại với chư tôn đức và các vị lãnh đạo
các ban ngành thành phố do Dự án tổ chức 2012 - Ảnh: Vũ Giang

Nội dung hoạt động chủ yếu của Dự án bao gồm tổ chức các hội thảo; tập huấn nâng cao năng lực cho Tăng Ni, Phật tử, giáo dục viên và tình nguyện viên; hỗ trợ trực tiếp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn; truyền thông, vận động chính sách; xây dựng bộ tiêu chuẩn về việc chăm sóc trẻ trong cơ sở xã hội Phật giáo.

Trong thời gian dự tuyển, các hoạt động đầu tiên để đánh giá năng lực mà ứng viên cần tham gia: khóa tập huấn “Kỹ năng tham vấn tâm lý trẻ” tại Văn phòng Tham vấn Cộng đồng chùa Quang Thọ, huyện Hóc Môn từ ngày 27-2 đến ngày 1-3-2014; đợt truyền thông “Những đáp ứng của Phật giáo trong công tác hỗ trợ trẻ em bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HV/AIDS” với sự bảo trợ của UNICEF lúc 14 giờ 00 ngày 1-3-2014; ngày hội kỹ năng sống dành cho 200 em trong các mái ấm Phật giáo tại Củ Chi ngày 2-3-2014.

Mọi thông tin thêm, bạn trẻ có thể liên lạc số điện thoại: 08.39976884 (giờ hành hính), 0934012760, 0938456215; email: bliproject@yahoo.com.vn; facebook: https://www.facebook.com/volunteerbliproject.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày