Có nên thờ tượng Phật bước đi?

0:00 / 0:00
0:00

GN - HỎI: Tôi thờ tượng Phật Thích Ca theo tư thế đang bước đi, tay ôm bát, thong thả bước tới trong khi đi khất thực. Sở dĩ tôi chọn tượng này vì bản thân rất thích, cảm nhận như Đức Phật đang đi khất thực và hoằng pháp. Tượng Phật rất sống động, có khuynh hướng nhập thế của đạo Phật dấn thân. Mấy người bạn đạo đến chơi có góp ý tại tư gia thì không nên thờ tượng Phật đi mà phải thờ tượng Phật ngồi. Vì thờ tượng đi thì các Ngài sẽ đi mất mà không ở lại hộ trì gia chủ như tượng ngồi. Những góp ý của họ có đúng không? Vì sao?

(Nam Nguyên, nguyenam…@gmail.com)

binhbat 2.jpg

ĐÁP:

Bạn Nam Nguyên thân mến!

Tượng Phật trên thế giới hiện nay được chế tác với nhiều oai nghi: Tượng Phật ngồi (thiền định hay thuyết pháp), tượng Phật nằm (Niết-bàn), tượng Phật đứng hay bước đi (ôm bát đi khất thực). Trong đó, tượng Phật ngồi là phổ biến và được thờ phụng nhiều nhất.

Theo quan điểm nhà Phật, việc thờ tượng Đức Phật, chư vị Bồ-tát theo cách đứng đi hay ngồi nằm đều được, tùy nhân duyên của mỗi người và mỗi gia đình. Không hề có chuyện thờ tượng đi thì các Ngài sẽ ra đi hay tượng ngồi thì các Ngài sẽ ở lại hộ trì gia chủ.

Những tín niệm như vậy được gán ghép cho đạo Phật cần được trí tuệ chánh kiến soi sáng để chuyển hóa và loại trừ.

Thờ Phật là sự thể hiện lòng tôn kính và biết ơn để học theo công hạnh của các Ngài. Thờ Phật để ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống nhằm thiết lập hạnh phúc, an vui. Đây mới chính là sự hộ trì đích thực của chư Phật, Bồ-tát.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thầy Lama Thamthog Rinpoche

Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

GNO - Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số, khi những khái niệm về “chữa lành” hay “tỉnh thức” trở thành từ khóa thịnh hành trên mọi nền tảng mạng xã hội, không ít người trẻ lại càng trở nên lạc lõng. Giữa áp lực thành tích, sự cô độc trong kết nối ảo và nỗi lo âu thường trực, chúng ta đang đi tìm hạnh phúc ở đâu?
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đến Thượng tọa Thích Thanh Nam

Danh sánh nhân sự Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội và Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

GNO - Sáng 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội có 73 thành viên; Ban Pháp chế - Kiểm soát GHPGVN TP.HCM có 56 thành viên.

Thông tin hàng ngày