Cổ Phật khất thực tại hạ trường chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức)

Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm trong buổi lễ cổ Phật khất thực
Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm trong buổi lễ cổ Phật khất thực
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-6, hạ trường chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức cổ Phật khất thực cho hơn 140 hành giả an cư.

Với mong muốn tái hiện lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật, nhắc nhở tín chúng sự trường tồn và giá trị hằng còn của thế gian trụ trì Tam bảo, chư tôn đức trong Ban Chức sự hạ trường chùa Kiều Đàm long trọng tổ chức cổ Phật khất thực như một hoạt động thường niên để tạo cơ hội cho Phật tử gieo trồng phước điền.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhật Thiện, viện chủ chùa Kiều Đàm; Ni trưởng Thích nữ Như Đức, thiền chủ hạ trường cùng chư tôn đức Ni trong Ban Chức sự hạ trường chùa Kiều Đàm; chư hành giả an cư và đông đảo các Phật tử.

Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Kiều Đàm

Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Kiều Đàm

Trong buổi lễ, các Phật tử thành tâm dâng cúng thực phẩm, vật phẩm và tịnh tài cúng dường Tăng đoàn tạo nhân duyên thù thắng trong mùa an cư và góp phần hỗ trợ chư hành giả an cư được chuyên tâm tu học.

Chư hành giả tụng kinh Phổ Hiền

Chư hành giả tụng kinh Phổ Hiền

Sau khi khất thực, toàn thể đại chúng trì tụng kinh Phổ Hiền và thực hiện các khóa lễ theo quy định của trường hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày