Công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2023) ra mắt tại giảng đường chùa Từ Đàm - cố đô Huế
Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2023) ra mắt tại giảng đường chùa Từ Đàm - cố đô Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 25-2, Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027) đã làm lễ nhận quyết định, ra mắt nhân sự, thành lập các phân ban trực thuộc. Buổi lễ được kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại giảng đường chùa Từ Đàm (P.Trường An, TP.Huế).

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; nhị vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng cùng chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Các vị giáo phẩm chứng minh, chủ tọa tại lễ ra mắt

Các vị giáo phẩm chứng minh, chủ tọa tại lễ ra mắt

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; các vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư, các vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư cùng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, TP.Huế.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp T.Ư, Trưởng ban Tổ chức thông tin về thành tựu của Ban trong khóa VIII, thể hiện qua các đánh giá, khen thưởng của Giáo hội cũng như Nhà nước.

“Hoằng pháp là công tác Phật sự mũi nhọn hàng đầu của Giáo hội, là nhiệm vụ thiêng thiêng của Tăng Ni, đặc biệt nhiệm kỳ IX (2022-2027), là thời đại phát triển của kỷ nguyên số, do vậy Ban Hoằng pháp cần tìm ra một chiến lược hoằng pháp đem đạo vào đời, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời đại của công dân số, xã hội số và sự biến đổi khí hậu khó lường mà ngành hoằng pháp cũng cần quan tâm để tham gia tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục bảo vệ và ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng và phát triển đời sống - xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh sứ mệnh của Ban Hoằng pháp thuộc GHPGVN.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Tiếp đó, đại biểu đã được xem clip báo cáo hoạt động nhiệm kỳ VIII và giới thiệu 12 điểm trọng tâm trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX của Ban Hoằng pháp T.Ư.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Phước Nguyên công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027) do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký, gồm 98 thành viên, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục đảm nhiệm vị trí Trưởng ban.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao quyết định đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao quyết định đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã công bố quyết định thành lập 10 phân ban trực thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ IX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các thành viên nguyện trung thành với Tam tạng Thánh điển của Phật giáo, thực hiện sứ mệnh hoằng pháp theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước nhằm truyền bá Chánh pháp theo tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật.

“Dù khó khăn gian khổ, chúng con cũng một lòng đoàn kết và tận tâm phụng sự hoằng truyền Chính pháp…”, Hòa thượng đại diện phát nguyện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại lễ ra mắt Ban Hoằng pháp T.Ư

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại lễ ra mắt Ban Hoằng pháp T.Ư

Tại lễ công bố nhân sự Ban Hoằng pháp T.Ư, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã có lời phát biểu quan trọng. Theo ông Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, công tác hoằng pháp trong thời đại hiện nay sẽ có những thách thức rất lớn.

Ông Thứ trưởng nhận định rằng tín đồ Phật giáo Việt Nam rất đông đảo, có người đã quy y, hoặc thiện cảm với Phật giáo, tuy nhiên trình độ không đồng đều, và đó là thách thức cho Ban Hoằng pháp đưa Phật giáo vào đời sống.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã đặt vấn đề hiện nay các kênh thuyết pháp trên mạng xã hội, các bài thuyết pháp có số đông người theo dõi có phải là Chánh pháp hay không, đúng với giáo lý Phật giáo hay không? Ông đề nghị Ban Hoằng pháp quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo, bồi dưỡng và chăm sóc đội ngũ giảng sư có tâm, có tầm để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập trên mọi mặt xã hội, đi vào trong đời sống để giải quyết vấn đề xã hội đang cần là điều hết sức cần thiết...

Thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư tham dự

Thành viên Ban Hoằng pháp T.Ư tham dự

“Vai trò của các giảng sư rất quan trọng, đây là rường cột, sứ mệnh của Giáo hội; Ban, Viện nào của Giáo hội cũng cần tập trung vào nhiệm vụ hoằng pháp này, mục tiêu cuối cùng là vậy”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Đạo từ, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán dương những thành quả Ban Hoằng pháp T.Ư đã đạt được trong nhiệm kỳ VIII. Vị giáo phẩm đứng đầu Hội đồng Trị sự cũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ IX này, Ban Hoằng pháp T.Ư cần đẩy mạnh chương trình hoằng pháp một cách phổ cập đến đồng bào Phật tử các giới để hợp với căn cơ, trình độ; thiết lập chương trình thuyết pháp đi đến với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, cũng như các vùng hải đảo của Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư ban đạo từ

Dịp này, nhiều lẵng hoa đã được trao tặng, gửi đến chúc mừng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN.

10 phân ban trực thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027) được thành lập, công bố trong lễ ra mắt trên, gồm có: (1) Phân ban Đào tạo giảng sư và bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp, (2) Phân ban Hoằng pháp hải ngoại, (3) Phân ban Truyền thông hoằng pháp và ứng dụng công nghệ, (4) Phân ban Hoằng pháp pháp hội đạo tràng, (5) Phân ban Hoằng pháp thanh thiếu niên Phật tử, (6) Phân ban Bồi dưỡng hoằng pháp viên Phật tử, (7) Phân ban Biên soạn giáo trình thuyết giảng, (8) Phân ban Tổ chức sự kiện hoằng pháp, (9) Phân ban Hoằng pháp đồng bào dân tộc thiểu số, và (10) Phân ban Hoằng pháp tổ chức xã hội và nghề nghiệp.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ban Hoằng pháp T.Ư là một trong những Ban, Viện thuộc GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) tổ chức ra mắt sớm nhất sau khi được Hội đồng Trị sự chuẩn y nhân sự

Ban Hoằng pháp T.Ư là một trong những Ban, Viện thuộc GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) tổ chức ra mắt sớm nhất sau khi được Hội đồng Trị sự chuẩn y nhân sự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày