Bà Rịa-Vũng Tàu: Thống nhất giới thiệu 75 thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-9, tại phòng họp Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, họp rà soát lại danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Hòa thượng Thích Quảng Hiển, đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh và Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN - đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội chủ tọa; tham dự có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trợ lý Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Do tính chất đặc biệt của việc đề cử nhân sự cho Ban Trị sự tỉnh, nhị vị Hoà thượng đã triệu tập tất cả các thành viên trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh để báo cáo và đóng góp ý kiến.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Trưởng ban Tổ chức, đồng Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội

Theo kế hoạch làm việc của Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII, vào ngày 1-9-2022, Tiểu ban Nhân sự đã bàn thảo và thống nhất dự kiến số lượng thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 75 vị.

Buổi họp tiếp tục thảo luận, rà soát lại danh sách, thống nhất số lượng thành viên dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 75 vị, trong đó 29 vị Ban Thường trực, danh sách nhân sự sẽ trình Trung ương GHPGVN và các cơ quan hữu quan theo quy định.

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự họp

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự họp

Vài ý kiến tại buổi họp đề nghị Ban Tổ chức Đại hội dời lùi thời tổ chức Đại hội thêm 1 tuần so với thời gian ấn định (trước đây dự kiến tổ chức vào ngày 28, 29-9), vào thượng tuần tháng 10-2022.

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Tổ chức chỉ đạo các Trưởng Tiểu ban nhanh chóng tổ chức các phiên họp riêng nhằm triển khai công tác được giao, khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày