Công nhận kỷ lục hòn giả sơn lớn nhất VN

GNO - Ngày 7-4 vừa qua, tại Kiên Giang, hòn giả sơn lớn nhất Việt Nam tôn thờ bảo tượng Bồ-tát Quan Thế Âm được xác lập bởi Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam.

Đây là công trình do chư Tăng và Phật tử sinh hoạt tại Trung tâm Thiền tập chùa Bửu Thọ (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đầu tư xây dựng và hoàn thành sau gần 2 năm xây dựng.

gia son2.JPG
Đại diện Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao
công nhận kỷ lục cho TT.Thích Minh Hiệp, trụ trì chùa Bửu Thọ

Hòn giả sơn được đặt tên là Bửu Thọ sơn, cao 12m, ngang 27m, sâu 13m, có 3 cấp. Ở cấp thứ hai, cao 3,2m, tôn trí thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm. Trong lòng núi là 12 bức phù điêu mô phỏng cho 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Nguyên vật liệu chính để xây dựng công trình là xi măng cốt thép kết hợp với việc trồng cây xanh trên vách núi, hệ thống tưới nước tự động, hiệu ứng ánh  sáng tạo nên màu sắc sinh động, lung linh huyền ảo về đêm do nghệ nhân Hoàng Đức Diên thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng lên đến 1,5 tỷ đồng.

Nhận xét về công trình, HT.Thích Thiện Bảo, Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯGH, viện chủ chùa Bửu Thọ cho biết công trình vừa mỹ thuật nhưng cũng vừa mang ý nghĩa tâm linh, tạo nên nét nhấn cho tổng thể khuôn viên Trung tâm Thiền tập Bửu Thọ.

gia son3.JPG


Chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo nhân lễ vía Bồ-tát Quan Thế Âm

gia son4.JPG
Lễ tam bộ nhất bái với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử địa phương

Dịp này, chùa Bửu Thọ cũng tổ chức lễ vía nhân ngày Khánh đản của Bồ-tát Quan Thế Âm, chương trình biểu diễn nghệ thuật và lễ tam bộ nhất bái với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử địa phương.

Tin, ảnh Gia Trúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày