Công nhận NPĐ Thường Lạc là cơ sở của GHPGVN

GNO - Sáng nay, 11-2, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công nhận niệm Phật đường Thường Lạc (xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) là cơ sở của GHPGVN.

thuong lac3.jpg


HT.Thích Thiện Sanh trao quyết định tới SC.Thích nữ Minh Hoan

HT.Thích Thiện Sanh, UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Châu Thành; chính quyền, Mặt trận tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành, xã An Ninh và Phật tử tại địa phương tham dự.

Niệm Phật đường Thường Lạc thành lập từ 1978, do Sư cô Thích nữ Thanh Tuyết (thế danh Lê Thị Đáng) tạo dựng bằng cây, vách lá thô sơ làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo và hướng dẫn Phật tử quanh vùng tu tập hướng thiện theo giáo pháp của Đức Phật.

Đến năm 1992, Sư cô Thích nữ Thanh Tuyết viên tịch, Sư cô Thích nữ Tắc Hồng đứng ra chăm lo duy trì Tam bảo, tu sửa ngôi niệm Phật đường bằng mái tôn, vách lá. Năm 2008, Sư cô Thích nữ Tắc Hồng viên tịch, ngôi niệm Phật đường lại thiếu người hương khói. Phật tử trong vùng và gia đình con cháu đã mời bà Nguyễn Thị Hựu đứng ra trông coi nhang đèn, hương hỏa, sớm hôm kinh kệ. Bà Nguyễn Thị Hựu cùng với con cháu và Phật tử đồng tâm góp sức kẻ công người của, tái tạo nơi thờ tự lần thứ 3 với vật liệu xi măng cốt thép, lợp tôn trên nền đất có diện tích là 2.000 m2.

Năm 2011 bà Nguyễn Thị Hựu qua đời, người kế thừa là Phật tử Trần Thị Tiến - tình nguyện làm đơn hiến cúng niệm Phật đường Thường Lạc cho GHPGVN. Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành đã cử Sư cô Thích nữ Minh Hoan về quản lý, giữ gìn nơi thờ tự và tiến hành lập thủ tục xin được gia nhập GHPGVN.

Qua đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Công văn số 121/UBND-VX ngày 4-2-2015, công nhận niệm Phật đường Thường Lạc là cơ sở của GHPGVN.

thuong lac1.jpg
SC.Thích nữ Minh Hoan chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức và quan khách chính quyền

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Sanh trao quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và có lời sách tấn Sư cô Thích nữ Minh Hoan - cố gắng hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học đúng chánh pháp của Đức Phật, thực hiện đúng theo Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư và tuân thủ pháp luật của nhà nước.

Tin và ảnh: Thích Định Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày