Cúng dường "Ngũ bách Tăng" trong Pháp hội Vạn Nhân Duyên của Phật giáo người Hoa

Buổi lễ cúng dường trai Tăng của Pháp hội Vạn Nhân Duyên diễn ra trang nghiêm tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TP.HCM)
Buổi lễ cúng dường trai Tăng của Pháp hội Vạn Nhân Duyên diễn ra trang nghiêm tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-11, trong khuôn khổ Pháp hội Vạn Nhân Duyên của cộng đồng Phật giáo người Hoa tổ chức tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TP.HCM) đã cử hành lễ cúng dường "Ngũ bách Tăng" trang nghiêm.

Đây là một trong những sự kiện đặc biệt, diễn ra trong chuỗi chương trình của Pháp hội kỳ phước phổ độ Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông, 5 năm diễn ra một lần, do Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM và ông Trần Vũ, Hội trưởng Hội quán Nghĩa An, đồng Trưởng ban Tổ chức; Phó ban Tổ chức: Thượng tọa Thích Truyền Cường, Thượng tọa Thích Duy Trấn, Đại đức Thích Liễu Minh.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Thiện Đức; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đại diện Ban Trị sự các quận lân cận và chư Tăng các tự viện trên địa bàn.

Chư tôn đức chứng minh đại lễ trai Tăng

Chư tôn đức chứng minh đại lễ trai Tăng

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Thông đại diện Ban Tổ chức dâng lời tác bạch cúng dường, nguyện hồi hướng, cầu quốc gia an bình, mưa hòa gió thuận, kỳ nguyện chúng sinh ấm no hạnh phúc, người dương thuận hòa an thới, kẻ thác nhẹ bước siêu sanh, năm châu bốn biển thanh bình, thế gian vơi niềm đau khổ.

Đại đức Thích Minh Thông đại diện Ban Tổ chức, Tăng Ni và Phật tử người Hoa dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Minh Thông đại diện Ban Tổ chức, Tăng Ni và Phật tử người Hoa dâng lời tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín ghi nhận tấm lòng của Ban Tổ chức cùng các Phật tử đã thiết lễ trai Tăng cúng dường, kiền thỉnh chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền chứng minh Pháp hội. Thay mặt chư tôn đức Tăng Ni, Hòa thượng đã khởi xướng đại chúng niệm Phật, chứng minh Pháp hội.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ buổi lễ

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ buổi lễ

* Một số hình ảnh của đại lễ:

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Hội trường - nơi diễn ra đại lễ cúng dường trai Tăng

Hội trường - nơi diễn ra đại lễ cúng dường trai Tăng

Nhiếp tâm niệm Phật

Nhiếp tâm niệm Phật

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chư Tăng tham dự

Chư Tăng tham dự

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Đại đức Thích Thiện Châu xướng ngôn buổi lễ

Đại đức Thích Thiện Châu xướng ngôn buổi lễ

Chư tôn đức và đại diện Hội quán Nghĩa An - thành viên Ban Tổ chức cung kính tác bạch cúng dường

Chư tôn đức và đại diện Hội quán Nghĩa An - thành viên Ban Tổ chức cung kính tác bạch cúng dường

Hội trưởng Hội quán Nghĩa An - đồng Trưởng ban Tổ chức Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Hội trưởng Hội quán Nghĩa An - đồng Trưởng ban Tổ chức Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Thượng tọa Thích Liễu Minh, Phó ban Tổ chức, Phó ban Đại diện Phật giáo người Hoa cử hành nghi lễ, bắt đầu pháp sự cúng dường

Thượng tọa Thích Liễu Minh, Phó ban Tổ chức, Phó ban Đại diện Phật giáo người Hoa cử hành nghi lễ, bắt đầu pháp sự cúng dường

Trang nghiêm Pháp hội

Trang nghiêm Pháp hội

Chư tôn đức cử bát cúng dường

Chư tôn đức cử bát cúng dường

Người dân cầu nguyện tại buổi lễ

Người dân cầu nguyện tại buổi lễ

Thành tâm

Thành tâm

Đàn tràng tại Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Đàn tràng tại Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày