Cung tống kim quan HT.Thích Giải Nghiêm nhập bảo tháp

GNO - Chiều qua, 6-9, tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), BTS GHPGVN tỉnh cùng môn đồ pháp quyến cố HT.Thích Giải Nghiêm đã trang nghiêm tiến hành lễ tưởng niệm, cung tống kim quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Tịnh Độ.
anh 1.JPG
Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng Môn phái Phổ Thiên cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế... cùng đông đảo Phật tử về dự.

Tại lễ tưởng niệm, BTC cung tuyên tiểu sử, cho biết cố Hòa thượng pháp danh thượng Nguyên hạ Trang, tự Giải Nghiêm, hiệu Viên Tịnh, thế danh Lương Văn Thể.

Hòa thượng sinh năm Ất Dậu (1945), tại làng Đông Hải, một làng chài ven biển, nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Hòa thượng là con trai út trong một gia đình có mười hai người con. Thân phụ là cụ ông Lương Dục, thân mẫu là cụ bà Trần Thị An.

Thuận thế vô thường, vào lúc 23 giờ ngày 20-7-Ất Mùi (2-9-2015), Hòa thượng thâu thần thị tịch, trụ thế 71 năm, 46 hạ lạp.

anh 4.JPG
Chư tôn đức niêm hương, đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch

anh 5.JPG
Kim quan cố Hòa thượng tân viên tịch tại giác linh đường

Tiểu sử khẳng định, Hòa thượng như một tấm gương sáng về giới hạnh và đức độ khiêm cung cho hậu học, Hòa thượng mãn phần công đức, xả báo thân an nhiên tự tại.

Qua đó, nhắc nhớ hơn nửa thế kỷ cố HT.Thích Giải Nghiêm xuất gia hành đạo, gắn cuộc đời mình với môn phái Phổ Thiên thuộc tổ đình Tịnh Độ - là người mẫu mực, một bậc xuất trần thượng sĩ nêu tấm gương sáng cho hàng hậu học trên bước đường hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức - là hàng giáo thọ hết mực thương yêu, dìu dắt học trò và tiếp chúng, độ Tăng để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.

HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đọc lời tưởng niệm, nêu lên đạo hạnh cao vời của cố Hòa thượng tân viên tịch, đồng thời nguyện cầu giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa, độ sanh.

Chư tôn đức chứng minh đã niêm hương, đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch.

anh 6.JPG


HT.Thích Thiện Duyên tiến hành nghi lễ phất trần

anh 7.JPG
Di ảnh và bát nhang được môn đồ cung thỉnh theo lễ di quan

HT.Thích Thiện Duyên đã thực hiện nghi lễ phất trần, TT.Thích Phước Minh tuyên pháp ngữ, động kim quan, BTC tang lễ cùng Phật tử hộ quan thăng thượng giá. Kim quan được chư tôn đức Tăng, Ni tham dự hộ niệm di quan đến nhập tháp trong khuôn viên tổ đình Tịnh Độ.

Chiều cùng ngày, lễ an vị giác linh cố HT.Thích Giải Nghiêm tại nhà tổ thuộc tổ đình Tịnh Độ đã được Thượng tọa sám chủ cùng ban kinh sư và môn đồ pháp quyến tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Đại thừa.

Sinh thời, cố Hòa thượng giữ các chức vụ: Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nguyên UV Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, UV UBMTTQVN phường Hòa Hương, trụ trì tổ đình Tịnh Độ (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ).

anh 8.JPG

anh 9.JPG
Kim quan cố Hòa thượng được cung thỉnh nhập bảo tháp

anh 10.JPG
Thượng tọa sám chủ  tiến hành nghi lễ nhập tháp

anh 11.JPG
Kim quan cố Hòa thượng tân viên tịch nhập bảo tháp

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày