Đà Nẵng: Bế mạc khóa tu Phật thất tại chùa Thanh Bình

(GNO-Đà Nẵng): Trong các ngày từ 10 đến 17-11-Canh Dần, Đại đức trú trì chùa Thanh Bình đã tạo điều kiện cho hàng trăm đạo hữu, Phật tử khắp các nơi trong TP. Đà Nẵng vân tập về tham dự khóa tu Phật thất nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà 2010.  
dannang-3.gif
danang-4.gif
dannag-2.gif
danang-5.gif
danang-6.gif
danang-7.gif

Trong 7 ngày các Phật tử đã niệm Phật thông qua bài giảng của TT. Thích Thiện Toàn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP. Đà Nẵng, nghe HT. Thích Khế Chơn đến từ Thừa Thiên Huế thuyết giảng về ý nghĩa ngày vía Đức Phật A Di Đà, 48 lời nguyện và thế giới Cực lạc. TT. Thích Từ Nghiêm - Trưởng ban Hoằng pháp THPG thuyết pháp về Bát chánh đạo, về phương pháp niệm Phật A Di Đà và ý nghĩa vi diệu của pháp môn Tịnh độ.

Khóa tu diễn ra trong 7 ngày đêm, mỗi ngày 3 thời tu tập niệm Phật, hành thiền, tọa thiền và hằng đêm thắp đèn cúng dường chư Phật.

danang-8.gif

TT. Thích Thiện Toàn chủ giảng

danang-9.gif
danang-10.gif
danang-14.gif
danang-15.gif
danang-16.gif

Tối 22-12 (17-11-Canh Dần), ngày vía chính của Đức A Di Đà tại lễ đàn đã diễn ra buổi lễ truyền đăng do TT. Thích Quảng Tâm - Phó đại diện Phật giáo quận Hải Châu làm chủ lễ. Kết thúc khóa tu, các Phật tử đã nghiêm trang dâng hoa, thắp đăng cúng dường chư Phật, hồi hướng công đức đối với các bậc ân sư và chia tay trong niềm hoan hỷ với một Phật sự đã được thành công viên mãn.    

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày