Đà Nẵng: Bổ nhiệm trú trì chùa Khái Tây

GNO - Sáng nay, 13-4 (nhằm ngày 14-3-Giáp Ngọ) tại thôn Khái Tây, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã diễn ra lễ bổ nhiệm trú trì chùa Khái Tây.

anh 4.jpg
HT.Thích Thiện Nguyện trao quyết định tới Sư cô tân trụ trì

Trong bài phát biểu khai mạc, TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, chùa Khái Tây được xây dựng cách đây hơn 50 năm trên vùng đất ven sông Cổ Cò, là căn cứ kháng chiến trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, chùa đã che giấu nhiều cán bộ cách mạng ra vào hoạt động tại vùng đất khu 3 huyện Hòa Vang.

Trong chiến tranh chống Mỹ chùa bị tàn phá hoàn toàn do bom đạn, sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân và Phật tử đã góp công xây dựng lại tạm thời làm nơi tu tập. Những năm gần đây SC.Thích nữ Tuệ Vi đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử tu sửa lại đường giao thông và xây dựng một ngôi chánh điện ổn định nơi thờ tự.

anh 6.jpg


Ông Nguyễn Đăng Hải, thay mặt UB MTTQVN TP tặng lẵng hoa chúc mừng tới SC.Thích nữ Tuệ Vi

anh 7.jpg
SC.Thích nữ Tuệ Vi phát nguyện nhận nhiệm vụ trú trì

anh 9.jpg
Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, tán thán
hạnh nguyện xây dựng của Sư cô nhắc việc chăm lo Phật sự tại bổn tự

ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS công bố quyết định của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, bổ nhiệm SC.Thích nữ Tuệ Vi chính thức trụ trì chùa Khái Tây.

HT.Thích Thiện Nguyện, Q.Trưởng BTS đã trao quyết định đến sư cô tân trụ trì.

Dịp này, bổn tự phát tâm thiết lễ trai đàn cầu nguyện âm siêu, dương thái; trai đàn diễn ra trong ngày 12, 13, 14-3-Giáp Ngọ.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày