Đà Nẵng: Chùa Phổ Quang hân hoan đón mừng Phật đản

GNO - Ngay từ những ngày đầu tháng 4 âm lịch, chư Tăng chùa Phổ Quang (Thanh Khê) đã tích cực chuẩn bị các khâu trang trí kính mừng Phật đản.

Các băng-rôn, biểu ngữ, vườn Lâm Tỳ Ni, cờ phướng, lồng đèn đã được chư tôn đức và Phật tử khẩn trương thực hiện, tạo nên không gian vui tươi đón mừng người dân trong vùng về chiêm bái.

pqdn 3.jpg

Các khâu chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phật đản đã hoàn thành

Năm nay, các hoạt động tập trung đông người tại chùa như: diễu hành xe hoa, lễ đài tập trung, văn nghệ đón mừng Phật đản… sẽ không được tổ chức trong tinh thần phòng chống dịch bệnh. Dù không được tổ chức quy mô như những năm trước nhưng Đại lễ Phật đản diễn ra trong niềm vui của đất nước khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát tốt.

Nằm trên trục đường chính quốc lộ 1A, hàng năm chùa Phổ Quang là lễ đài tập trung của Phật giáo quận Thanh Khê. Nhưng năm nay, vì đại dịch vẫn đang còn diễn biến nên không khí Phật đản tại chùa cũng có chút trầm lắng hơn.

pqdn 1.jpg

Đèn hoa, cờ Phật giáo rộn ràng tung bay trước khuôn viên chùa

TT.Thích Hạnh Tấn, Phó Ban Trị sự (BTS) quận Thanh Khê, trụ trì chùa Phổ Quang luôn chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Phật đản và khuyến khích Phật tử treo cờ, lồng đèn, thiết lập hương án tại tư gia, cố gắng tu tập tại nhà và theo dõi các khóa lễ của chùa qua các trang mạng xã hội.

Thực hiện công văn về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL. 2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19 của TƯGH, chùa Phổ Quang thiết trí hương án, tôn trí kim tướng Đức Phật đản sanh tại chánh điện, treo cờ, đèn và thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni trước sân chùa.

Dù đang trong mùa dịch, các Phật tử vẫn cố gắng về chùa để cắm hoa, làm công quả, hỗ trợ chư tôn đức trong công tác thiết trí, hướng đến mùa Phật đản thật trang nghiêm, thanh tịnh.

Tối 8-4 ÂL chùa sẽ cử hành lễ khai kinh vào lúc 19g; tối 14-4 ÂL cử hành lễ Tắm Phật truyền thống lúc 19g và 5g sáng ngày 15-4 ÂL, chùa chính thức kính mừng Phật đản với các hoạt động ý nghĩa như: phóng sanh, cầu nguyện phong điều võ thuận, quốc thái dân an.

Và để đảm bảo an toàn cho các Phật tử khi đến chùa tham dự lễ, chùa khuyến khích các Phật tử đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đứng cách xa 2m, hạn chế nói chuyện trước và sau khi hành lễ.

Đến thời điểm này, các khâu trang trí cơ bản đã được hoàn thiện trong sự trang nghiêm, mang trong đó bao niềm thành kính cúng dường lên đấng Từ Phụ nhân ngày Đản sinh của Ngài.

qpdn 5.jpg

Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được thiết trí trang nghiêm trong chánh điện

pqdn 4.jpg

Vườn Lâm Tỳ Ni mừng ngày Phật đản sinh trong khuôn viên chùa

pqdn 2.jpg

... lung linh sắc màu về đêm

pqdn.jpg

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh của chùa Phổ Quang trong những ngày đón mừng Phật đản

Thích Thông Bảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày