Đà Nẵng: Khánh thành chùa Hải Hội (Mân Quang)

GNO - Sáng nay, 12-4 (nhằm ngày 13-3-Giáp Ngọ), BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, BTS GHPGVN Q.Sơn Trà... cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an TP, lãnh đạo UBND, các đoàn thể Q.Sơn Trà, P.Thọ Quang sở tại cùng các đạo tràng Phật tử đã đến tham dự buổi lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hải Hội.

anh 3.jpg


HT.Thích Thiện Nguyện trao quyết định tới ĐĐ.Thích Nhuận Hòa

ĐĐ.Thích Nhuận Hòa báo cáo quá trình xây dựng, cho biết trước đây chùa có tên là chùa Mân Quang do HT.Thích Giải Quang khai sơn từ năm 1957.

Do thời tiết khắc nghiệt của vùng ven biển miền Trung, thời gian trôi qua đã làm cho ngôi chùa xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho Phật tử và Tăng chúng bổn tự hành lễ trong mỗi sớm chiều. Năm 2010, chùa được ĐĐ.Thích Nhuận Hòa về hướng dẫn đạo tràng tu học và phát nguyện đại trùng tu, di dời tháp bổn sư khai sơn và xây dựng lại khang trang hơn.

Sau ba năm xây dựng, với mức kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng, ngày nay khuôn viên, cổng tam quan, ngôi chánh điện, dãy nhà Tăng đã hoàn thành mỹ mãn.

anh 10.jpg
Cắt băng khánh thành

anh 8.jpg
Và trao 2 chiếc xe đạp tới 2 học sinh - đoàn sinh

ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS thay mặt Thường trực BTS công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hải Hội cho ĐĐ.Thích Nhuận Hòa; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Quyền Trưởng BTS đã trao quyết định.

Dịp này, ĐĐ.Thích Nhuận Hòa đã có các món quà tặng đến đồng bào nghèo trong địa bàn quận, phường sở tại và tặng hai học sinh, đoàn sinh GĐPT khó khăn mỗi em 1 chiếc xe đạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".
Ảnh minh họa

Nhẫn

GNO - Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng. Gặp người mắng nhiếc, ác hại, tuy ta đủ sức đáp trả, thân vẫn không đối phó bằng bạo lực, miệng vẫn không thốt ra lời hung ác, nhưng cốt nhất là ý không để bùng lên sân giận.

Thông tin hàng ngày