Đà Nẵng: Lễ hội Quán Thế Âm khai hội

GNO - Hôm qua, 16-3, ngày đầu tiên của lễ hội Quán Thế Âm tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), BTC lễ hội năm 2014 đã ổn định vị trí các chúng tham gia hoạt động chương trình phụ trợ.

le hoi 114.jpg


Đêm nghệ thuật chào mừng lễ hội Quán Thế Âm 2014

Chiều cùng ngày các văn nghệ sĩ thuộc chúng Thiện Văn đã vân tập trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tranh thư pháp, đá cảnh thư pháp, khai trương các phòng trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật và ra mắt tập san Diệu Âm chào mừng lễ hội.

Lúc 17g30, HT.Thích Hộ Chánh (TP.HCM), TT.Thích Bửu Chánh (Đồng Nai) hướng dẫn nghệ sĩ Thái Lan - thuộc đội nghệ thuật rắn Na-ga đã quang lâm tham dự  cùng các Nam nữ Phật tử, các tác giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ buổi trình diễn nghệ thuật ra mắt tập san Diệu Âm.

TT.Thích Huệ Vinh, UVTT BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP, Trưởng BTC phát biểu khai hội; sau đó, các tiết mục ngâm thơ, múa lục cúng của chúng văn nghệ Hải Triều Âm, của các tổ chức xã hội trong và ngoài Q.Ngũ Hành Sơn đã diễn ra…

le hoi 116.jpg
Một tiết mục trong đêm nghệ thuật

le hoi 111.jpg
Chư tôn đức và Phật tử tham dự

Trong đêm khai hội, khu triển lãm tranh nghệ thuật do nhóm họa sĩ thuộc chi hội Nghệ thuật Hội họa TP.Đà Nẵng thực hiện đã được khai mạc, trưng bày 50 bức tranh nghệ thuật thiền và Phật giáo.

Thanh Nam

.............................

* Tin bài liên quan:

>> Năm 2014, lễ hội Quán Thế Âm diễn ra 4 ngày
>> Gần 2 vạn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm
>>
Lễ hội Quán Thế Âm - những góc nhìn
>> Lễ hội Quán Thế Âm bế mạc đầy lưu luyến
>> Long trọng khai mạc lễ hội Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày