Đà Nẵng: Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tại chùa Quang Minh

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mùng 8 tháng Chạp năm Ất Tỵ (26-1-2026 ), tại Thích Ca Phật đài – chùa Quang Minh (phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo, đồng thời trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.
Chư Tăng Ni, huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử và thập phương thiện tín gần xa tham dự
Chư Tăng Ni, huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử và thập phương thiện tín gần xa tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Phước Minh, Thượng tọa Thích Thông Đạo - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố; Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử Đà Nẵng, thập phương thiện tín gần xa.

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện tuyên đọc ý nghĩa ngày Phật thành đạo
Hòa thượng Thích Đồng Nguyện tuyên đọc ý nghĩa ngày Phật thành đạo

Sau tiết mục dâng hoa cúng dường của các Phật tử chùa Quang Minh, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng tuyên đọc ý nghĩa ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhấn mạnh đây là sự kiện hết sức quan trọng không chỉ đối với lịch sử Đức Phật, đạo Phật mà còn đối với lịch sử của nhân loại và hạnh phúc của muôn loài.

Chính từ việc chứng đắc đạo quả Vô thượng Bồ-đề mà giáo pháp được tuyên dương khắp thế gian, mở ra con đường giải thoát cho chúng sinh.

Trang nghiêm khóa lễ
Trang nghiêm khóa lễ

Tiếp đó, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã cử hành nghi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Sau nghi lễ thành đạo, Thượng tọa Thích Thông Đạo thừa ủy nhiệm của Trung ương Giáo hội đã tuyên đọc danh sách chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn thành phố được trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Theo đó, TP.Đà Nẵng có 2 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 32 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 2 vị được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và 37 vị được tấn phong giáo phẩm Ni sư.

Trong khuôn khổ buổi lễ, chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố đã trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư Tăng Ni trong niềm hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày