![]() |
Chu tôn giáo phẩm chứng minh |
Hiện diện tại lễ truy niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Viên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế TƯ; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II TƯGH; Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, các tỉnh thành lân cận; đại diện chính quyền, các sở, ban ngành TP.Đà Nẵng, địa phương sở tại và Phật tử gần xa.
![]() |
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Minh |
Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Phước Minh.
Theo đó, Hòa thượng Thích Phước Minh thế danh Lê Thụy Kim Sơn, pháp danh Nguyên Hộ, hiệu Quang Huy, thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán, pháp phái Phổ Thiên (Phổ Đà), môn hạ tổ đình Hòa An (P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng).
Năm 1968, Hòa thượng thế phát xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Từ Ý. Năm 1975, ngài được thọ Sa-di giới tại tổ đình Ấn Quang (Sài Gòn). Năm 1980, Hòa thượng được Bổn sư cho phép thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa.
![]() |
Môn đồ pháp quyến |
Sinh thời, Hòa thượng đảm nhận nhiều công tác Phật sự tại Trung ương GHPGVN cũng như tỉnh Quảng Nam (cũ) với vai trò: Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực; Trưởng ban Trị sự; Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, ngày 1-7-2025, Hòa thượng đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.
Trong Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng ngày 12,13-4 vừa qua, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm |
Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia công tác xã hội với vai trò đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) nhiều nhiệm kỳ; Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh. Hòa thượng cũng vừa đắc cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.
Dù ở bất kỳ cương vị nào, ngài luôn dốc cạn tâm huyết, lấy sự hưng thịnh của Đạo pháp làm lý tưởng trọn đời.
Hơn nửa thế kỷ phụng sự miệt mài cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen của các cấp Giáo hội và Nhà nước, ghi nhận những cống hiến to lớn của ngài trong sự nghiệp hành đạo.
Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch lúc 8 giờ 20 ngày 11-5-2026 (nhằm ngày 25-3-Bính Ngọ); trụ thế: 70 năm, 46 hạ lạp.
![]() |
Thượng tọa Thích Thông Đạo, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng dâng lời cảm niệm |
Trong không khí trang nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương Giáo hội đọc lời tưởng niệm truy tán công hạnh của cố Hòa thượng Thích Phước Minh.
“Với tinh thần hòa hợp, đoàn kết và phụng sự, Hòa thượng đã góp phần quan trọng trong sự phát triển ổn định và trang nghiêm của Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng qua nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử. Sự ra đi của Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao cho GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử TP.Đà Nẵng và môn đồ pháp quyến. Song hành trạng, công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, ký ức của Tăng Ni, Phật tử, các cấp Giáo hội, môn đồ đệ tử, nhất là trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam thời hiện tại.”, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.
![]() |
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tiễn biệt Hòa thượng Thích Phước Minh lần sau cuối |
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự dâng lời cảm niệm.
“Trên cương vị lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP.Đà Nẵng, Hòa thượng luôn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, bao dung và trách nhiệm. Hòa thượng sống giản dị, gần gũi, lắng nghe và luôn đặt sự ổn định, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử lên trên hết. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mình của Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, Hòa thượng đã dành trọn tâm huyết cho sự kế thừa và phát triển của GHPGVN thành phố.”, Thượng tọa bày tỏ.
![]() |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành phất trần, cung tuyên pháp ngữ |
Đại diện Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố dâng lời cảm tạ.
Tiếp đó, theo sự dẫn lễ Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự phụ trách Văn hóa - Nghi lễ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư, chư vị Trưởng lão, giáo phẩm đã dâng hương bái biệt cố Hòa thượng Thích Phước Minh.
![]() |
Cung tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Minh đến Nghĩa trang Gò Trời nhập bảo tháp |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cử hành nghi lễ phất trần, cung tuyên pháp ngữ và thực hiện nghi thức di quan; môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, y bát, di ảnh và phụng tống kim quan Hòa thượng rời Giác linh đường đến Nghĩa trang Gò Trời nhập tháp trong sự hộ niệm danh hiệu Đức Phật Di Lặc của toàn thể đại chúng.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kim quan Hòa thượng Thích Phước Minh nhập bảo tháp tại Nghĩa trang Gò Trời |



























