Đà Nẵng, Ninh Hòa trang nghiêm lễ Phật thành đạo

GNO - Sáng 13-1 (8-12-Mậu Tuất), tại Thích Ca Phật Đài chùa Quang Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN TP đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo.

thanhdao2562 (41).jpg
Trang nghiêm lễ đài buổi lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo

HT.Thích Như Thọ, HT.Thích Huệ Thường - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, BTS các quận huyện; chư tôn đức Tăng Ni trú trì các chùa trên địa bàn TP.

Gần 1.000 đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử các chùa trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã hân hoan về tham dự buổi lễ.

thanhdao2562 (30).jpg
Phật tử dâng lục cúng

Buổi lễ đã ôn lại lịch sử cách đây hơn 2.500 năm, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ để xuất gia tìm đường giải thoát cho chúng sanh. Và dưới gốc cây bồ-đề, Ngài đã thành đạo chứng quả vị Phật với tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Ngày thành đạo là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, và cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Sở nguyện của Đức Phật là tìm ra cái nguyên nhân khiến con người lăn lộn trong sinh tử luân hồi, rồi từ đó dứt mầm sanh tử, và Ngài đã đạt được mục tiêu của mình nên gọi là Thành đạo.

thanhdao2562 (35).jpg

thanhdao2562 (45).jpg
Nhất tâm hướng về Đức Từ phụ

Sau phần cung tuyên y nghĩa thành đạo của TT.Thích Từ Nghiêm, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Hòa thượng chứng minh đã niêm hương và tiến hành nghi thức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Nguyên Hà


* Cùng ngày, tại chùa Đức Hòa
(Văn phòng Phật giáo TX.Ninh Hòa), BTS GHPGVN thị xã cũng trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

HT.Thích Ngộ Tịnh, Phó BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS Phật giáo Ninh Hòacùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS, trụ trì các tự viện và Phật tử trong toàn thị xã tham dự (ảnh).

a09.JPG

Tại buổi lễ, HT.Thích Ngộ Tịnh ban đạo từ sách tấn đến Tăng Ni và Phật tử, bày tỏ: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của trời người - bậc tôn quý nhất trong trời đất, chứng thành quả vị Bồ-đề, ánh sáng Giác ngộ của Ngài đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại nơi cõi Ta-bà này.

Theo Hòa thượng, sự kiện Phật thành đạo có ý nghĩa lớn lao đối với đạo Phật: chính thức xuất hiện vị Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni để dắt dẫn chúng sinh hướng về nẻo giác. Do đó, hướng về lễ thành đạo là hướng về chân lý Giác ngộ của Đức Phật để thăng hoa tâm thức chính mình.

Hòa thượng chứng minh đã niêm hương và tiến hành nghi lễ truyền thống Phật giáo kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Dịp này chùa Đức Hòa cũng thiết lễ cúng thí thực cầu nguyện âm siêu dương thái. Chiều cùng ngày, TT.Thích Nhuận Đức, Phó Thường trực BTS Phật giáo thị xã Ninh Hòa đã tiến hành lễ quy y Tam bảo cho các thiện nam tín nữ. Trong nghi lễ truyền giới, Thượng tọa đã nói rõ ý nghĩa và lợi ích của việc thọ trì Tam quy - Ngũ giới: giúp mỗi người có chỗ dựa tinh thần thù thắng, vững chắc, tránh bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

“Ngũ giới là phương pháp thiết thực và cụ thể giúp chúng ta ngăn ngừa những hành động sai trái nơi thân, khẩu, ý, từ đó mà đạt được sự an vui trong hiện tại và đời vị lai”, Thượng tọa nói. 

Quảng Ấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày