Đà Nẵng: Phiên chợ 0 đồng giữa “tâm dịch”

GNO - Phiên chợ 0 đồng tại số 131 Chương Dương (TP.Đà Nẵng) được mở cửa hằng ngày từ 9 giờ - 11 giờ 30 để phục vụ người nghèo.

2.jpg

 Phiên chợ 0 đồng tại số 131 Chương Dương, ấm tình người giữa "tâm dịch"

Với phương châm ai cần gì cứ lấy đủ cho bữa dùng. Phiên chợ 0 đồng miễn phí này cung cấp các loại rau củ quả, thịt cá, đồ ăn khô, mỳ tôm, gạo... để giúp người nghèo vượt qua khó khăn trong thời điểm cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, những người khởi xướng phiên chợ 0 đồng này cũng tặng nhiều phần quà hỗ trợ bà con lao động, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên…

5.jpg
6.jpg

Nhiều thực phẩm cần thiết của gia đình

Được biết, để mở phiên chợ 0 đồng này và duy trì hằng ngày, chủ nhà hàng Riêu Việt cùng Hội thiện nguyện Đoá Sen Vàng Sài Gòn, cùng nhiều mạnh thường quân khác cùng chung tay góp sức.

Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng với sự giúp sức của nhiều người, phiên chợ này đã được nhiều người biết đến và tham gia đóng góp. Những người có hoàn cảnh khó khăn tới lựa đồ được đón tiếp và tư vấn nhiệt tình từ những người tình nguyện và tuân thủ đúng các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

3.jpg

Nhiều người khó khăn đã được giúp đỡ kịp thời

Phiên chợ 0 đồng này được duy trì hoạt động mỗi ngày cho tới khi TP.Đà Nẵng chiến thắng đại dịch bệnh Covid-19.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày