Đà Nẵng: Trường Trung cấp Phật học khai giảng năm thứ 3 khóa V

(GNO-Đà Nẵng): Sáng 6-9, cùng với 22 triệu học sinh trong cả nước tưng bừng bước vào năm học mới 2010-2011, tại  chùa Phổ Đà - số 340 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Trường Trung cấp Phật học TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng năm học thứ 3, khóa V và tổng kết thành tích học tập của Tăng Ni sinh năm học 2009-2010 vừa qua.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Thiện Nguyện - Phó ban Thường trực BTS THPG, TT. Thích Từ Tánh - Trưởng ban GD Tăng Ni THPG Đà Nẵng, TT. Thích Thiện Toàn - Hiệu trưởng, NT.TN Diệu Cảnh cùng chư Tăng Ni trong Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, đại diện các Quận hội PG Cẩm Lệ, Hải Châu và gần 80 Tăng Ni sinh khóa V của nhà trường.

cobanphat_02.JPG
cobanphat_03.JPG
cobanphat_01.JPG
cobanphat_04.JPG
TT. Thích Thiện Toàn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học
 phát biểu khai mạc

cobanphat_05.JPG 

cobanphat_06.JPG
cobanphat_07.JPG

Đại diện Tăng Ni sinh phát biểu

Được biết, Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng tổ chức thành 2 lớp, hàng tuần các học viên học 25 tiết gồm 11 môn học, trong đó 9 môn về Phật học, Kinh, Sử Phật giáo, Hán văn và 3 môn: Giáo dục công dân, Việt văn và Lịch sử. Bên cạnh việc học tập, nhà trường thường xuyên tổ chức cho học viên tham gia các chương trình ngoại khóa, năm học 2009-2010 đã có 70 học viên tham gia các Phật sự như Đại lễ Phật đản, Lễ kỷ niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch và Lễ kỷ niệm Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đi dã ngoại tìm hiểu sinh hoạt Phật giáo tại đảo Cù Lao Chàm…

Tổng kết năm học 2009-2010, số TNS có học lực khá giỏi tăng 23,8% so với năm trước, số TNS yếu kém  giảm từ 33,3% xuống còn 17,3%. Nhà trường đã quyết định khen thưởng 11 TNS có học lực đạt trên 8,7 điểm, trong đó nổi bật là Ni sinh Thanh Pháp và Tăng sinh Minh Lực được xếp nhất lớp.

cobanphat_08.JPG
Chư tôn đức phát thưởng cho Tăng Ni
đạt thành tích xuất sắc trong học tập
cobanphat_09.JPG
cobanphat_10.JPG
cobanphat_11.JPG
cobanphat_12.JPG
cobanphat_13.JPG
cobanphat_14.JPG

Trong năm học mới, Trường Trung cấp Phật học TP. Đà Nẵng dự kiến sẽ mở thêm lớp sơ cấp Phật học buổi đầu để trang bị kiến thức cho các vị xuất gia nhỏ tuổi, hiện đã có 59 TNS đăng ký, chương trình học gồm 4 buổi/tuần.

Hiện nhà trường đang tiến hành xây dựng giảng đường tại khu đất thuộc chùa Phổ Đà với mức kinh phí dự kiến là 3,5 tỉ đồng, dự án hoàn thành sẽ đưa vào phục vụ công tác dạy và học, mở thêm các lớp tin học, ngoại ngữ, thư viện nhằm làm tốt cong tác đào tạo Tăng tài mà Giáo hội giao phó.

cobanphat_15.JPG
cobanphat_16.JPG

TT. Thích Thiện Nguyện ban đạo từ

TT. Thích Thiện Nguyện đã ban đạo từ kêu gọi các cấp Giáo hội trong toàn TP góp phần xây dựng hàng Tăng Ni tăng tấn tri thức, xiển dương đạo nghiệp, tiếp dẫn hậu lai, chung tay xây dựng mái trường ngày càng khang trang hơn, đồng thời nhắc nhở các TNS nỗ lực học tập để đền đáp thâm ân của các thầy, cô giảng dạy để năm học sau đạt được thành quả tốt hơn năm học trước, TNS khi ra trường thực sự là một Tăng tài có đủ năng lực phục vụ Đạo pháp và đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày