Đặc sắc lễ hạ thủy ghe ngo của đồng bào Khmer

GNO - Đối với người Khmer, mỗi năm, chiếc ghe ngo chỉ được hạ thủy một lần để tham gia lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo, sau đó được đưa lên bờ và bảo quản như cũ.

Việc hạ thủy ghe ngo đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, vừa mang tính truyền thống vừa mang yếu tố tâm linh.

ht1-nghi thuc vay nuoc cau kinh cua su sai trong le ha thuy.jpg


Nghi thức sái tịnh, tung kinh cầu phúc của sư sãi trong buổi lễ hạ thủy ghe ngo

Tại Sóc Trăng, lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo diễn ra vào giữa tháng 10 âm lịch của đồng bào Khmer. Trước khi ghe ngo được đưa đi tranh tài ở ngày hội, các bổn sóc và chùa Khmer thường tổ chức lễ cúng đầu ghe (đồng bào Khmer gọi là Pithi Sene Kbal Tuok) để hạ thủy ghe ngo.

Ghe ngo được người Khmer xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của sức mạnh phum sóc, luôn được bảo quản rất cẩn thận và được đặt ở những vị trí trang trọng nhất trong phum sóc.

ht2-doi trong chhay yam trong buoi le.JPG
Lễ hạ thủy còn có sự tham gia của đội trống để tăng thêm sự náo nhiệt

ht3-dong dao cu dan phum soc cung tham du buoi le ha thuy ghe ngo.JPG

ht4-dong dao cu dan phum soc cung tham du buoi le ha thuy ghe ngo.JPG
Đông đảo cư dân phum sóc cùng tham dự lễ hạ thủy

ht5-Can canh dau ghe ngo trong ngay ha thuy.JPG
Cận cảnh đầu ghe ngo trong ngày lễ hạ thủy

ht6-ghe ngo sau khi lam le duoc dua vao tap luyen.JPG
Ghe ngo được đưa vào tập luyện ngay sau buổi lễ hạ thủy

ht7-doi nhac ngu am trong buoi le ha thuy.JPG
Lễ hạ thủy không thể thiếu được dàn ngũ âm truyền thống

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày