Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi chia sẻ chuyên đề “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” đến chư Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Trung Thắng
Buổi chia sẻ chuyên đề “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” đến chư Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Trung Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-12, ông Vũ Huy Long, Phó Trưởng phòng Phật giáo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ chuyên đề “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” với gần 1.000 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự.
Phó Trưởng phòng Phật giáo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Vũ Huy Long chia sẻ

Phó Trưởng phòng Phật giáo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Vũ Huy Long chia sẻ

Tại buổi chia sẻ, ông Vũ Huy Long cho biết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 gồm có 9 chương, 8 mục, 68 điều và gần đây có Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua gần 8 năm triển khai thực hiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc so với sự phát triển của xã hội, nhất là sau sáp nhập tỉnh, thành, bỏ cấp quận/huyện, vì vậy việc sửa đổi Luật tín ngưỡng, tôn giáo để phù hợp với xã hội là điều cần thiết. Thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tích cực, khẩn trương tiến hành xây dựng dự thảo hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ những khó khăn trong công tác điều hành Phật sự tại địa phương

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ những khó khăn trong công tác điều hành Phật sự tại địa phương

Theo đó, 3 nội dung cần tập trung của chính sách của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), gồm: Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng; Phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người và biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Liên quan đến Ban Quản trị tự viện, ông Phó Trưởng phòng Phật giáo cho biết việc thành lập Ban Quản trị tự viện rất quan trọng vì nếu không có Ban Quản trị thì các tự viện không thuộc tổ chức trực thuộc tôn giáo và không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, ông Long cho biết, theo chỉ thị của UBND TP.HCM, kể từ ngày 27-12-2025, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân sẽ được tập trung tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đặt câu hỏi

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đặt câu hỏi

Bên cạnh đó, ông Vũ Huy Long cũng đã phổ biến các nội dung, như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tình hình tôn giáo tại TP.HCM; tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung;…

Sau buổi chia sẻ, ông đã dành thời gian trả lời các thắc mắc của chư Tăng Ni xoay quanh các vấn đề: quy trình nộp các hồ sơ tôn giáo, đăng ký tạm trú tạm vắng, các trường hợp không được cấp Giấy quyền sử dụng đất tôn giáo, việc tranh chấp của tự viện về đất tôn giáo, thành lập Ban Tư vấn pháp lý cho các tự viện, xin Giấy phép xây dựng,…

Theo chương trình, chiều nay sẽ diễn ra buổi thảo luận giữa lãnh đạo Phật giáo TP.HCM và chư Tăng Ni tham dự khóa tu.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chiều nay, 26-12, sẽ diễn ra buổi thảo luận giữa lãnh đạo Phật giáo TP.HCM và chư Tăng Ni tham dự khóa tu

Chiều nay, 26-12, sẽ diễn ra buổi thảo luận giữa lãnh đạo Phật giáo TP.HCM và chư Tăng Ni tham dự khóa tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ trao học bổng diễn ra vào lúc 9 giờ, ngày 30-12-2025 tại hội trường trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Danh sách 50 sinh viên, học sinh nhận học bổng 50 năm Báo Giác Ngộ

GNO - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Ban Biên tập Báo Giác Ngộ phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt và có hoàn cảnh khó khăn. 
Ngôi Tổ đường chùa Đông Chấn

Hải Phòng: Lễ khánh thành giai đoạn II chùa Đông Chấn

GNO - Sáng 25-12, tại phường Phù Liễn, TP.Hải Phòng đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành giai đoạn II chùa Đông Chấn, bao gồm: ngôi Tổ đường, điện thờ Bồ-tát Địa Tạng và Điện thờ Thánh Mẫu hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà (17-11 âm lịch).
Thời khóa tụng kinh của chư hành giả Tuần huân tu tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Thời khóa một ngày trong Tuần huân tu đầu tiên của chư Tăng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập

GNO - Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, nơi đang diễn ra Tuần huân tu Phật lịch 2569 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, sau khi tham gia các chuyên đề, chư hành giả lặng yên khép mình trong những thời khóa nghiêm mật của thiền môn.

Thông tin hàng ngày