“Giới đàn tổ chức đúng pháp thì người được thọ giới mới đắc giới và Tăng đoàn sẽ vững mạnh”
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông chia sẻ chủ đề “Giới luật Phật giáo” - Ảnh: Trung Thắng
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Đó là nhận định của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong buổi chia sẻ chủ đề “Giới luật Phật giáo” đến gần 1.000 Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025, tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay, 23-12.
Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đã khái quát về Giới luật Phật giáo, nguyên nhân Đức Phật chế giới, tầm quan trọng của Giới luật và sự linh hoạt của Giới luật khi áp dụng vào đời sống tu học ngày nay.
“Giới luật có công năng trừ ác, sinh thiện, đó là điều mà thời đại nào cũng cần đến. Nếu chúng ta biết áp dụng đúng cách thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho tự thân và xã hội. Chúng ta giữ Giới luật, sống không rời Giới luật nhưng không vướng mắc và tự trói buộc vào Giới luật, đó chính là sự vận dụng linh hoạt của Giới luật...", Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ.
Thượng tọa Thích Trí Chơn đặt câu hỏi
Trưởng lão Hòa thượng cũng trình bày về các vấn đề: danh xưng và chức năng của Giới sư trong giới đàn, nhân duyên thành tựu việc thọ giới, các yếu tố quan trọng để thành tựu Yết-ma truyền giới, giáo giới hành nghi và các trình tự của nghi thức truyền giới.
Liên quan đến việc tổ chức Đại giới đàn, Trưởng lão Hòa thượng nhận định, hiện nay một số giới đàn tổ chức chưa đúng pháp, đôi khi vì chú trọng hình thức xao lãng nội dung cốt lõi làm nên chất lượng cần thiết của giới đàn - sinh hoạt đặc thù quan trọng của Tăng.
“Giới đàn tổ chức đúng pháp thì người được thọ giới mới đắc giới, như vậy Tăng đoàn mới vững mạnh và Phật pháp sẽ trường tồn,”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông nhấn mạnh.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tác bạch tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông
Sau phần trình bày, ngài đã dành thời gian giải đáp các thắc mắc của chư Tăng Ni được đặt ra tại hội trường, như việc thay đổi phục sắc Nam truyền sang Bắc truyền khi truyền giới; vấn đề danh xưng Tăng - Ni nhị bộ; truyền giới Tỳ-kheo-ni trong các truyền thống...
Chiều cùng ngày, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông sẽ dành thời gian giải đáp các thắc mắc của chư Tăng Ni tham dự khóa tu liên quan đến chủ đề “Giới luật Phật giáo” và những vấn đề liên quan đến đời sống của người xuất gia.
Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV
Một số hình ảnh ghi nhận:
Chiều nay 23-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông dành thời gian giải đáp các thắc mắc của chư Tăng Ni tham dự khóa tu liên quan đến chủ đề “Giới luật Phật giáo” và các vấn đề khác
GNO - (MRLT 1357 - 2026) Chị Đỗ Yên Bình (48 tuổi) và mẹ già 82 tuổi tại Vĩnh Hựu, Đồng Tháp đang lâm vào cảnh cùng quẫn khi cả hai cùng mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động.
GNO - Sáng nay, 29-9, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, trụ trì chùa Vạn Phước (P.An Lạc, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 10 của Ni trưởng Thích nữ Như Ngộ, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương.
GNO - Ngày 27-9, chùa Liên Hoa, phường Bình Thới, TP.HCM tổ chức trao 250 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Thành, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ), với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.
GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...