GNO - Chiều 23-12, tại buổi sinh hoạt trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đã dành thời gian giải đáp các thắc mắc của chư Tăng Ni xoay quanh chuyên đề về “Giới luật Phật giáo”.
 |
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trả lời các câu hỏi của chư Tăng Ni |
Tại buổi thảo luận, chư Tăng Ni đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc ứng dụng Giới luật vào đời sống tu tập, như: Phật tử có được đọc luật của Tỳ-kheo; ngoài 3 y, Tỳ-kheo có được may thêm y khác; ý nghĩa của việc chư Ni cầu Chánh pháp yết-ma với Đại Tăng; Tỳ-kheo lỡ làm bể bình bát khi thọ giới thì phải sửa sai bằng cách nào; trong khóa tu xuất gia gieo duyên, có nên cạo tóc cho các vị Phật tử hay chỉ cần cạo tóc tượng trưng và nếu có cạo tóc thì Tăng Ni có được cạo tóc cho người khác giới hay không;…
 |
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về sự vận dụng linh hoạt của Giới luật |
Theo đó, các câu hỏi đã được Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Lệ Trang giải đáp một cách chi tiết, tường tận đến chư Tăng Ni.
Theo chương trình, 8 giờ sáng ngày mai, 24-12, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ đến Tăng Ni tham dự Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 về chủ đề "Nghi lễ Phật giáo".
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
Ngày mai, 24-12, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ đến Tăng Ni về chủ đề "Nghi lễ Phật giáo" |