Đại giới đàn Bửu Huệ: Giới trường chùa Thanh Tâm tạ đàn và trao phần thưởng đến các giới tử Ni

Chư Ni Ban Điều hành giới trường Thanh Tâm trao phần thưởng đến các giới tử có điểm cao trong kỳ khảo hạch
Chư Ni Ban Điều hành giới trường Thanh Tâm trao phần thưởng đến các giới tử có điểm cao trong kỳ khảo hạch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-11-2023 (10-10-Quý Mão), chư Ni Ban Điều hành giới trường chùa Thanh Tâm thuộc Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 tổ chức tạ đàn, trao thưởng đến giới tử Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11.
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni và Ban Điều hành giới trường chùa Thanh Tâm

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni và Ban Điều hành giới trường chùa Thanh Tâm

Buổi lễ với sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Sa-di-ni; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Tôn chứng đàn giới Thức-xoa-ma-na, cùng chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni ba đàn giới, Ban Điều hành, Ban Hộ đàn, Ban Quản giới tử… giới trường chùa Thanh Tâm.

Giới tử đảnh lễ chư giới sư, Ban Điều hành...
Giới tử đảnh lễ chư giới sư, Ban Điều hành...

Tại lễ tạ đàn, đại diện giới tử thành kính đảnh lễ, bày tỏ lòng tri ân chư tôn giáo phẩm Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ, Ban Điều hành, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư ba đàn giới tại giới đàn chùa Thanh Tâm đã khai mở, tạo mọi điều kiện cho giới tử được thọ nhận giới pháp.

Trước chư giáo phẩm Ni, đại diện giới tử phát nguyện suốt đời gìn giữ giới pháp, hành trì giới pháp để làm người xuất gia trang nghiêm, thanh tịnh nhằm báo đền Đức Phật, chư giới sư, Thầy tổ đã truyền trao giới pháp, khai sáng tâm thức và dạy dỗ để được đi trên con đường chánh đạo.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện ban đạo từ

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện ban đạo từ

Ban đạo từ tại lễ tạ đàn, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện chúc mừng giới tử được tấn đàn thọ nhận giới pháp từ chư giới sư được thành tựu. Ni trưởng nhắn nhủ đến giới tử luôn luôn giữ gìn giới, trì tụng giới để luôn là người xuất gia thanh tịnh, oai nghi, giới đức trang nghiêm hầu đáp đền công đức của chư tôn đức đã hết lòng khai mở Đại giới đàn “tuyển người làm Phật”.

Vị giáo phẩm chứng minh Ni giới tin tưởng, sau Đại giới đàn, mỗi người trở về trú xứ cần nỗ lực tu tập, giữ gìn oai nghi tế hạnh, luôn ghi nhớ lý tưởng ban đầu xuất gia để sinh hoạt hòa hợp với đại chúng, trau dồi giới, định, tuệ nhằm phát triển đạo lực, phục vụ Giáo hội và phụng sự chúng sinh.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo báo cáo công tác tổ chức, điều hành giới đàn và phát biểu tri ân chư tôn đức giáo phẩm Tăng - Ni

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo báo cáo công tác tổ chức, điều hành giới đàn và phát biểu tri ân chư tôn đức giáo phẩm Tăng - Ni

Đại diện Ban Điều hành, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo báo cáo công tác tổ chức, điều hành giới đàn chùa Thanh Tâm; tri ân chư tôn giáo phẩm Ni đã quang lâm chứng minh, tấn đàn truyền giới cho giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ cùng các tiểu ban của Ban Điều hành, các Phật tử đã hết lòng chung tay với Ban Điều hành trong việc tổ chức và hộ đàn.

Dịp này, Ban Điều hành giới trường chùa Thanh Tâm đã trao thưởng đến các giới tử đạt được điểm cao trong kỳ khảo hạch của Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ tổ chức.

Trao phần thưởng đến các giới tử có điểm thi cao

Trao phần thưởng đến các giới tử có điểm thi cao

Theo đó, đàn giới Tỳ-kheo-ni: Giải nhất trao cho giới tử Thích nữ Lệ Nhã, Thích nữ Thiên Hạnh, Giải nhì Thích nữ Quảng Tịnh, Thích nữ Tịnh Hân, Thích nữ Trung Hiếu, Thích nữ Thánh Hiền; Giải ba: Thích nữ Nhuận Ý, Thích nữ Thành Hòa; Giải khuyến khích: Thích nữ Thường Định.

Đàn giới Thức-xoa-ma-na: Giải nhất: Thích nữ Trung Đạo và Thích nữ Huệ Nguyệt; Giải nhì: Thích nữ Trung Hiền; Giải ba: Thích nữ Thiện Như, Thích nữ Pháp Thanh; Giải khuyến khích: Thích nữ Diệu Nghiêm.

Đàn giới Sa-di-ni: Giải nhất: Thích nữ Diệu Tịnh; Giải nhì: Thích nữ Thọ Tấn; Giải ba: Thích nữ Đức Thủy, Thích nữ Giác Tâm An; Giải Khuyến khích: Thích nữ Trung Ánh, Thích nữ Tuệ Hiền.

Hình ảnh lễ tạ đàn và trao phần thưởng đến giới tử:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày