Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang: Cung an chức sự, niêm đàn sái tịnh, khai chung bảng

Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang Phật lịch 2569 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 5-11-2025 - Ảnh: Nguyện Thanh
Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang Phật lịch 2569 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 5-11-2025 - Ảnh: Nguyện Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 1-11, Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang Phật lịch 2569 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức đã trang nghiêm tác pháp cung an chức sự, khai chung bảng, niêm đàn sái tịnh và bạch Phật khai đàn tại hai điểm truyền giới chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn.
Hội đồng Thập sư Tăng
Hội đồng Thập sư Tăng

Tại 2 điểm truyền giới, Ban Kiến đàn cung an chức sự. Theo đó, Hội đồng Thập sư Tăng, Ban Kiến đàn cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Yết-ma A-xà-lê; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Lệ Trang đồng Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Tăng: Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Hải Mẫn, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Hòa thượng Thích Trí Hải, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Thượng tọa Thích Tiến Đạt.

Hội đồng Thập sư Ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên và Ni trưởng Thích nữ Thông Nhiên đồng Giáo thọ A-xà-lê; chư vị tôn chứng Ni gồm: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Giải, Ni trưởng Thích nữ Chuyên Liên, Ni sư Thích nữ Hải Tuệ, Ni sư Thích nữ Minh Tâm, Ni sư Thích nữ Minh Chánh, Ni sư Thích nữ Huệ Trí, Ni sư Thích nữ Minh Nguyên.

Chư tôn đức Ban Kiến đàn cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư

Chư tôn đức Ban Kiến đàn cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Kiến đàn cho biết Đại giới đàn Cam Lộ - Đỗng Quang do Phật giáo tỉnh Gia Lai (mới) tổ chức, mang tôn hiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Đỗng Quang (1925-2014) - bậc tôn túc long tượng của Phật giáo tỉnh nhà. Hơn 60 năm hoằng pháp lợi sanh nơi núi rừng Tây Nguyên, Trưởng lão Hòa thượng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Giáo hội: từng là Chánh Đại diện Phật giáo tỉnh Pleiku trước năm 1981; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai - Kon Tum nhiệm kỳ đầu tiên và lưu nhiệm cho đến ngày chia tỉnh.

Tại Đại hội kỳ V (2002), Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; đồng thời được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cho đến ngày viên tịch. Ngài là vị đã trùng tu, xây dựng nhiều cơ sở tự viện, góp phần gầy dựng tín tâm Tam bảo đối với đồng bào vùng cao.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thực hiện nghi thức khai chung bảng
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thực hiện nghi thức khai chung bảng

“Tôn hiệu Đại giới đàn năm nay được cung thỉnh để tưởng niệm và tri ân công hạnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đỗng Quang, tạo thắng duyên cho giới tử nương uy đức của ngài mà tu học tinh chuyên.”, Thượng tọa Thích Tâm Mãn chia sẻ.

Tối nay, 241 giới tử tham gia thi tụng luật tại 2 điểm truyền giới. Theo đó, giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni thi tụng thuộc lòng 4 quyển luật gồm: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi và Cảnh sách; giới tử Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni thi tụng 2 quyển luật gồm: Tỳ-ni, Sa-di.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

* Tại điểm truyền giới Tăng - chùa Minh Thành:

Giới tử Tăng tại chùa Minh Thành thi tụng luật - Ảnh: Anh Quốc

Giới tử Tăng tại chùa Minh Thành thi tụng luật - Ảnh: Anh Quốc

* Tại điểm truyền giới Ni - chùa Bửu Sơn (Ảnh: Minh Thành tự):

Ngày mai, 2-11, giới tử sẽ được chư tôn đức Giáo thọ triển khai lược dẫn luật học Phật hành nghi và hướng dẫn phương thức tấn đàn thọ giới
Ngày mai, 2-11, giới tử sẽ được chư tôn đức Giáo thọ triển khai lược dẫn luật học Phật hành nghi và hướng dẫn phương thức tấn đàn thọ giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày