Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM thông qua Đề án về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 4, 5-4-2026, tại Việt Nam Quốc Tự.
Chủ đề của Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Đại hội dự kiến có 600 đại biểu chính thức. Dịp này, Ban Trị sự cũng thông tin về số lượng tập thể và cá nhận được đề xuất khen thưởng các cấp, với nhiều hình thức khác nhau.
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển được Trung ương GHPGVN chỉ định tổ chức điểm.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư vị Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì phiên họp tại Việt Nam Quốc Tự
Tại buổi họp, chư tôn đức phụ trách các Tiểu ban cũng trình một số dự thảo công tác chuẩn bị cho Đại hội: Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự, đại diện Ban Nội dung trình dự thảo thiết kế lễ đài, các thiết trí cho Đại hội, để tiếp thu ý kiến đóng góp của chư tôn đức.
Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM thông qua Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 - 7-11-2026) của Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM trình tiến độ công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội, cho biết Trung ương GHPGVN đã có văn bản phúc đáp chấp thuận ngày tổ chức Đại hội vào ngày 4, 5-4-2026; Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ mới đến Trung ương Giáo hội; Ban Tổ chức Đại hội cũng đã tiếp nhận 16 bài tham luận.
Chư tôn đức Tăng, Ni tham dự
Dịp này, Ban Thư ký cũng thông qua Thông tư chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN; kêu gọi Tăng Ni, Phật tử TP.HCM hưởng ứng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp...
Tại buổi họp, chư tôn đức đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đề án tổ chức Đại hội gồm: nội dung, văn kiện, nhân sự, chương trình các phiên đại hội, khách mời, thiết trí, lưu trú, triển lãm, truyền thông trước trong và sau đại hội, đặt vòng hoa các Đài tưởng niệm, triển lãm hình ảnh thành tựu GHPGVN TP.HCM tại Đại hội.
Phát biểu đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh tầm quan trọng của triển lãm văn hóa về thành tựu Phật sự của GHPGVN TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027 và sẽ lồng ghép triển lãm hình ảnh thành tựu Phật sự 45 năm của GHPGVN.
Chư vị Phó ban sau sáp nhập
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cũng chỉ định, giao Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đảm trách Trưởng tiểu ban Thông tin - Báo chí Đại hội.
Hòa thượng cũng chỉ định Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng đơn vị Báo Giác Ngộ và Ban Thông tin - Truyền thông đảm trách thêm nội dung triển lãm Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN; đồng thời phân công Thượng tọa Thích Thiện Quý và Thượng tọa Thích Tâm Hải phụ trách phát ngôn mọi thông tin liên quan Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I; giao Báo Giác Ngộ là cơ quan chính thức truyền thông về Đại hội.
Trong lời đúc kết, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh trách nhiệm chung của Tăng Ni TP.HCM về tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM cũng khẳng định tinh thần đồng hành cùng dân tộc; kêu gọi chư tôn đức toàn Ban Trị sự nỗ lực, chung tay chuẩn bị công tác tổ chức, đảm bảo các công việc phải tuân thủ đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, chú trọng nội dung, tinh gọn và hiệu quả.
Hình ảnh buổi họp sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự:
Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031
GNO - Sáng nay, 14-3-Bính Ngọ (30-4-2026), Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm Việt Nam Quốc Tự và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư Tăng thành viên Ban Trị sự TP.HCM tham dự Lễ Bố-tát, thính giới chung và tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn.
GNO - Chiều 29-4, tại chùa Pháp Hoa - Văn phòng III (P.Bắc Gia Nghĩa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên phường, xã, nhằm tăng cường sự kết nối giữa Ban Trị sự tỉnh với các cơ sở tự viện trong khu vực.
GNO - Nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Báo Giác Ngộ giới thiệu cùng bạn đọc một số tên đường tại TP.HCM mang tôn hiệu chư tôn đức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho Đạo pháp, dấn thân trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
GNO - "Cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã đem lại cho chúng ta hòa bình, độc lập và thống nhất, có những ảnh hưởng sâu rộng, thiết thực vào con người và xã hội Việt Nam nói chung, vào con người Phật tử và tổ chức Phật giáo nói riêng... " - Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012).
GNO - Mời bạn đọc đón xem Báo Giác Ngộ tuần này, ra ngày 1-5-2026 nhân Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).