Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh

GNO - Sáng 10-4, tại Nhà Văn hóa Mê Linh (Hà Nội), Đại hội Phật giáo Mê Linh nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra.

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Đại diện Phật giáo các quận huyện đến chứng minh Đại hội.

Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh ảnh 1
Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh ảnh 2
Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh ảnh 3


Ông Văn Đức Thu, Phó ban Tôn giáo thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo huyện Mê Linh và đại diện Phật tử trên địa bàn huyện đến dự Đại hội.


Huyện Mê Linh hiện có 18 xã, thị trấn, với 65 ngôi chùa, 48 vị Tăng Ni. Nhiệm kỳ 2007-2012, Phật giáo huyện có 7 vị tốt nghiệp Học viện Phật giáo, 3 vị tốt nghiệp trung cấp và hiện nay đang tiếp tục theo học Học viện Phật giáo, 1 vị học cao đẳng Phật học, 3 vị học tại trường trung cấp Phật học, 1 vị theo học Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thành công hội trại cho thanh thiếu niên Phật tử tại chùa Trung Hậu để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thành lập được các đạo tràng cho Phật tử tu học như chùa Trung Hậu, chùa Liễu Trì, chùa Phương Linh, chùa Đông Cao, chùa Ngũ Phúc v.v…

Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh ảnh 4
Đại hội Phật giáo huyện Mê Linh ảnh 5

Tại Đại hội, toàn thể đại biểu đã biểu quyết thông qua thành nhân sự Ban Đại diện nhiệm kỳ 2012-2017 với 10 thành viên do ĐĐ.Thích Thanh Chính, trụ trì chùa Thường Lệ làm Chánh đại diện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày