Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm chùa Phổ Quang và Việt Nam Quốc Tự ngày 30 Tết

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chánh điện chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) sáng 30 tháng Chạp - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chánh điện chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) sáng 30 tháng Chạp - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 30 tháng Chạp, ngày cuối năm Quý Mão, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh đạo sư GHPGVN TP.HCM đã quang lâm chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Việt Nam Quốc Tự, tổ đình Ấn Quang (Q.10) dâng hương trước thời khắc đón chào năm mới Giáp Thìn - 2024.

Hiện diện cung đón và tháp tùng ngài có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cùng chư Tăng Ban Trị sự, Ban Quản trị các cơ sở tự viện này.

Đức Pháp chủ niêm hương tại chánh điện chùa Phổ Quang

Đức Pháp chủ niêm hương tại chánh điện chùa Phổ Quang

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong giai đoạn ngài đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trương kiến thiết, đại trùng tu 3 ngôi tự viện lớn, là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) - H.Bình Chánh; sau khi thành tựu, ngài đã xin ý kiến Tăng Ni, được Đại Tăng một lòng thống nhất đây là những cơ sở vĩnh viễn là giáo sản chung của GHPGVN TP.HCM, do Ban Trị sự trực tiếp quản lý.

Đức Pháp chủ quang lâm Việt Nam Quốc Tự sáng 30 tháng Chạp

Đức Pháp chủ quang lâm Việt Nam Quốc Tự sáng 30 tháng Chạp

Các ngôi tự viện này không theo quy chế phổ biến, sẽ không bổ nhiệm trụ trì, mà điều hành bởi Ban Quản trị do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thỉnh cử theo nhiệm kỳ, vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố đương nhiệm là Trưởng ban Quản trị.

Hiện nay, Việt Nam Quốc Tự là trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh của Phật giáo TP.HCM nơi đặt trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP, đồng thời cũng là nơi đặt Văn phòng Đức Pháp chủ; chùa Phổ Quang là nơi dự kiến dành cho Tăng sinh Trung cấp Phật học nội trú; chùa Thanh Tâm là cơ sở nội trú dành cho chư Ni sinh viên đang theo học tại các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Hình ảnh tại chùa Phổ Quang và Việt Nam Quốc Tự sáng 30 tháng Chạp năm Quý Mão

Hình ảnh tại chùa Phổ Quang và Việt Nam Quốc Tự sáng 30 tháng Chạp năm Quý Mão

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày