Lễ thỉnh Giám trai sứ giả tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Tượng Giám trai sứ giả tại trai đường chùa Phổ Quang
Tượng Giám trai sứ giả tại trai đường chùa Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 28-12 (8-2024), nhân Chạp Tết - trước thềm Xuân Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã thắp hương cử hành nghi thức thỉnh Giám trai sứ giả (dân gian thường gọi là "Ông Giám") theo truyền thống thiền môn.

Hiện diện tại chùa Phổ Quang (64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình) có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Quản trị.

Chư tôn đức quang lâm chùa Phổ Quang ngày 29 Tết

Chư tôn đức quang lâm chùa Phổ Quang ngày 29 Tết

Tham dự còn có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự: Thượng tọa Thích Thiện Quý (Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo); Thượng tọa Thích Tâm Hải (Trưởng ban Thông tin - Truyền thông), Thượng tọa Thích Trung Nguyện (Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng), chư vị Ủy viên Thường trực, Văn phòng và Ban Quản trị chùa Phổ Quang đương nhiệm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức đã thắp hương cầu nguyện tại chánh điện, thánh tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Địa Tạng, tháp mộ Liệt nữ Quách Thị Trang, thắp hương ở bàn Giám trai sứ giả tại trai đường...

Thăm mộ tháp Liệt nữ Quách Thị Trang an trí tại Địa Tạng các

Thăm mộ tháp Liệt nữ Quách Thị Trang an trí tại Địa Tạng các

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban cùng chư tôn đức đã chia sẻ một số câu chuyện thiền môn ý nghĩa, liên quan tới các phong tục ngày Tết cũng như về "Ông Giám" trong nhà chùa.

Theo đó, đối với các chùa ở miền Nam, tại trai đường luôn có bàn thờ Ông Giám, hóa thân của Khẩn Na La Vương, một trong những vị hộ pháp, là vị thần trông nom việc ăn uống ở nhà chùa, hộ trì cho chư Tăng tu hành trong đời sống thường nhật.

Được biết, chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) là một trong ba ngôi tự viện được đại trùng tu theo chủ trương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ngài cũng đã xin ý kiến và được Đại Tăng thống nhất quyết nghị chùa Phổ Quang cùng với Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh) vĩnh viễn là cơ sở thuộc GHPGVN TP.HCM, không bổ nhiệm trụ trì mà chỉ cử Ban Quản trị trông nom, quản lý.

Không gian tầng trệt - khu chánh điện chùa Phổ Quang

Không gian tầng trệt - khu chánh điện chùa Phổ Quang

Việc thỉnh cử Ban Quản trị do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quyết định, theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự; Trưởng ban Trị sự đương nhiệm là Trưởng ban Quản trị.

Trưởng ban Quản trị 3 ngôi tự viện đặc biệt trên hiện này là Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương nhiệm.

Sau thời gian trùng tu, chùa Phổ Quang đã mở cửa trở lại, sẵn sàng đón Phật tử, đồng bào các giới đến lễ Phật cầu nguyện trong dịp Tết Giáp Thìn này. Được biết nơi đây dự kiến sẽ là cơ sở nội trú của Trường Trung cấp Phật học TP.HCM.

Một số hình ảnh sáng 29 Tết tại chùa Phổ Quang

Một số hình ảnh sáng 29 Tết tại chùa Phổ Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày