Đại lễ Phật đản của Phật giáo quận 12

GNO - Sáng nay 5-4, Ban Đại diện PG Q.12 đã tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556 - DL.2012 tại chùa Vĩnh Phước.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Phước Trí, Ủy viên BTS THPG TP.HCM, Phó ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Thanh Châu, HT.Thích Phước Thông, Chứng minh BĐD PG Q.12 cùng chư tôn đức TNPT trong quận.

1.JPG
55.jpg

Niêm hương cúng dường

GDPT Vĩnh Phước.jpg

Dâng hoa cúng dường

99.jpg

Đại diện chính quyền Q.12 tặng hoa chúc mừng

Về phía chính quyền có ông: Đặng Văn Cường, Bí thư Quận ủy Q.12; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q.12; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBMTTQ Q.12...

HT.Thích Phước Trí đã tuyên đọc Thông điệp Phật Đản PL.2556 của Đức Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Trí Chơn, Chánh đại diện PG Q.12 tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HT.Thích Trí Trịnh, Chủ tịch HĐTS TƯGGH.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng đã đánh giá cao những đóng góp “tốt đạo đẹp đời” của Phật giáo Q.12 và mong rằng BĐD PG Q.12 sẽ tiếp tục phát huy tốt vào những nhiệm kỳ tới. Ông cũng gởi lời chúc mừng nồng nhiệt đến buổi lễ.

11.jpg
4.jpg
Chính quyền.jpg

Chư tôn đức TNPT và quan khách tham dự lễ

77.jpg

Xe hoa của Phật giáo Q.12

Ngay sau đó là nghi thức tâm linh Phật giáo: rước lễ Đản sanh, dâng hoa cúng dường của GĐPT Vĩnh Phước, thả bong bóng cầu chúc an lành, hạnh phúc đến mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

GNO - Hai ngôi chùa cổ của trấn Phiên An được tác giả Gia Định thành thông chí khảo tả là Giác Lâm tự và Kim Chương tự. Kim Chương tự là ngôi chùa gánh lấy hầu hết những thăng trầm của lịch sử đất Gia Định. Lúc được coi là ngôi “đại bửu sát”, lúc chỉ còn là ngôi chùa lá nhỏ hoang tàn ở ven Đồng Tháp Mười.

Thông tin hàng ngày