Đại lễ Phật đản tại Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các nhà sư, vào sáng nay, 4-5, đã tổ chức Đại lễ Phật đản tại Bồ Đề Đạo Tràng ở bang Bihar, nơi Đức Phật đạt được giác ngộ.

Ban quản lý Bồ Đề Đạo Tràng đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2.559 trong bối cảnh an ninh chặt chẽ tại Đại tháp Giác Ngộ.

Theo các quan chức cảnh sát của quận, hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài ngôi Đại tháp nhiều giờ để cầu nguyện.

Đại tháp Giác Ngộ 1.500 tuổi được coi là một điểm đến thiêng liêng đối với hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới.

Khuôn viên thánh tích và khu vực tiếp giáp đã được trang hoàng với các cờ đầy màu sắc và các đồ trang trí khác.

"Buổi cầu nguyện đặc biệt được tổ chức dưới cây bồ-đề cho hòa bình thế giới và cũng cho những người thiệt mạng trong trận động đất tàn phá vào ngày 25-4 tại Nepal và Bihar", một quan chức Ủy ban cho biết.

Đại lễ bắt đầu bằng một lễ rước Phật từ bức tượng Phật cao 24,3 mét đến cây bồ-đề ở phía sau tháp.

"Hàng trăm Phật tử, bao gồm các thành viên của Hội đồng Phật giáo quốc tế, tham gia vào cuộc diễu hành", một nhà sư ở chùa cho biết.

Phật đản là ngày thiêng liêng nhất của Phật tử khi người ta thực hiện các cuộc hành hương đến các địa điểm gắn với cuộc đời của Ðức Phật.

Văn Công Hưng (Theo IANS)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày