Đại lễ Phật đản tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam phối hợp với BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, vào chiều 15-4 ÂL (19-5-2019).

q2.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử các tự viện trong toàn tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Hồng, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP.Tam Kỳ...

q3.jpg
Lễ đài chính

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Thành tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Phước Minh, Phó BTS Phật giáo tỉnh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS Phật giáo tỉnh đọc Thông điệp Đại lễ Vesak của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. Ông Nguyễn Văn Long đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

q6.jpg
Lãnh đạo chính quyền trao lẵng hoa

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, trong bài phát biểu tại lễ đài, ông Lê Trí Thanh đã chúc chư tôn giáo phẩm BTS Phật giáo tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, tín đồ có một mùa Phật đản an vui.

Theo ông, Đại lễ Phật đản là dịp để từng Phật tử và những người quan tâm đến đạo Phật soi rọi lại bản thân mình, với những lời răn dạy của Đức Phật, từ bỏ cái tôi, cái tham sân si, để hướng đến chân - thiện - mỹ, chia sẻ và động viên nhau nhất tâm học tập làm việc để đưa những tư tưởng tiến bộ của Đức Phật vào cuộc sống.

q5.jpg

Ông Lê Trí Thanh phát biểu

Giờ phút thiêng liêng của Đại lễ, toàn thể hội chúng đã cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 theo nghi thức truyền thống.

Chư tôn giáo phẩm quang lâm trước lễ đài thành kính niêm hương, hướng đến kim tướng Đức Phật sơ sinh. Toàn thể hội chúng nhất tâm tụng bài sám Khánh đản thành kính cúng dường Đức Từ phụ.

q7.jpg
Chư tôn đức niêm hương

Sau lễ chính thức là chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563. Đoàn xe hoa rực sáng do BTS Phật giáo tỉnh tổ chức có hơn 60 chiếc từ các huyện, thị xã, thành phố, cùng nhau diễu hành quanh các trục lộ chính TP.Tam Kỳ.

q8.jpg
Xe hoa đi qua các trục đường chính của TP.Tam Kỳ

Dịp này, Phật giáo tỉnh cũng đã tổ chức lễ rước Phật từ trụ sở VP BTS Phật giáo tỉnh (chùa Đạo Nguyên) đến lễ đài chính; trao quà Phật đản tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, BTS viếng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ; tổ chức ẩm thực chay; hội trại họp bạn GĐPT toàn tỉnh và văn nghệ hát mừng Đản sanh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày