Lạng Sơn: Mừng Phật đản, trao 600 triệu đồng từ thiện

GNO - Tối ngày 13-4 ÂL (17-5-2019), hàng nghìn người đã đến chùa Thành - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN (BTS) tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563.

hoadang_10.jpg
Lãnh đạo BTS và chính quyền tỉnh tham dự

Sau chương trình văn nghệ mừng Phật đản, HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng BTS tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. TT.Thích Quảng Truyền, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đản và Ý nghĩa Phật đản.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã thay mặt cho lãnh đạo tỉnh phát biểu, tặng hoa chúc mừng.

hoadang_22.jpg

HT.Thích Quảng Tùng và TT.Thích Quảng Truyền trao biểu trưng từ thiện tại buổi lễ

Dịp này, BTS đã trao tặng các phần quà từ thiện cho dự án ‘Nồi cháo tình thương’ (nấu cháo cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện đa khoa tỉnh); hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh và ngầm tràn qua suối tại huyện Tràng Định, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn; trao tặng 32 phần quà cho các gia đình chính sách, người nghèo tại thị trấn Đồng Đăng với tổng giá trị là hơn 600 triệu đồng.

hoadang_27.jpg

Cử hành nghi thức Mộc dục

HT.Thích Quảng Tùng,TT.Thích Quảng Truyền, chư tôn đức Ban Thường trực BTS cùng các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh đã thực hiện nghi lễ dâng hương và Mộc dục (tắm Phật) cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc. Hàng ngàn Phật tử và bà con nhân dân đã xếp hàng trang nghiêm tham dự lễ tắm Phật nhân ngày Đức Phật Đản sinh.

Sau nghi lễ dâng hương và mộc dục là lễ hội hoa đăng. 5.000 ngọn đèn hoa được thắp sáng và thả xuống sông Kỳ Cùng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm thành kính đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

hoadang_12.jpg
hoadang_40.jpg
hoadang_47.jpg
hoadang_60.jpg
hoadang_61.jpg

Hàng nghìn người dân đã đến chùa Thành dự lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày