Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

Để tưởng nhớ và tri ân đức Tôn sư MINH ĐĂNG QUANG - Tổ sư khai lập “Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam” với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp” vào thập niên bốn mươi (1944) của thế kỷ 20; nay là Hệ phái Khất sĩ, một trong 09 tổ chức Giáo hội, Hệ phái thành viên thành lập GHPGVN (1981). Nhân Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014), Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm Tổ sư dưới sự chứng minh tối cao của nhị vị Đại Trưởng lão:

- Hòa thượng thượng Phổ hạ Tuệ - Đức Pháp chủ GHPGVN,

- Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh - Đức Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPVN,

Và Hòa thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh Hệ phái.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư bình dị mà uy nghiêm. Tuy chỉ 10 năm tu tập và hành đạo (1944 - 1954), nhưng Ngài đã dựng lập một truyền thống Phật giáo Khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, thâu nhận hàng trăm Tăng Ni và hàng vạn tín đồ Phật tử. Rồi từ đó, ánh đạo Khất sĩ đã trải dài khắp Nam Trung nước Việt, lần ra các tỉnh phía Bắc cũng như các nước trên thế giới trong những năm gần đây. Bộ Chơn lý mà Tổ sư giảng dạy, biên soạn đã thể hiện được sự dung hợp giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, biết bao thăng trầm biến thiên của lịch sử. Đạo Phật Khất sĩ đã hòa nhập trong lòng GHPGVN, góp phần phát huy ánh đạo quang minh của Đức Phật, mở ra một nguồn mạch mới, một sức sống mới đưa tinh thần Đạo Phật Việt Nam vốn đã hòa nhập ngày càng gắn kết hơn vào cuộc sống nhân gian.

Công đức của Tổ sư thật bất khả tư nghì. Do đó, mỗi năm cứ đến ngày mùng 01 tháng 02 âm lịch, Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất Sĩ dù ở trong nước hay ngoài nước, thành thị hay thôn quê đều thành kính tưởng niệm ân đức khai sơn lập đạo của Tổ sư.

Năm nay, Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng được trọng thể tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 26 tháng Giêng và kết thúc ngày mùng 02 tháng 02 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 27/02 đến ngày 02/3/2014). Trong suốt khoảng thời gian này, có nhiều chương trình quan trọng được diễn ra, đó là:

Ngày 26 tháng Giêng (25/02/2014):

- An vị tôn tượng Đức Phật và Tổ sư

- Hội thảo khoa học: “Hệ phái Khất Sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập”

- Khai mạc Thư viện và triển lãm “Ánh Minh Quang”

Ngày 27 tháng Giêng (26/02/2014):

- Lễ cầu quốc thới dân an và Tưởng niệm Tổ sư

- Cúng dường Trai tăng

Ngày 28 tháng Giêng (27/02/2014):

- Cử hành Đại lễ Tưởng niệm

- Văn nghệ “Pháp đăng rạng ngời”

Ngày 29 tháng Giêng (28/02/2014):

- Khất thực truyền thống

- Lễ hội hoa đăng “Ánh đuốc sen thiêng”

Ngày 01 tháng 02 (01/03/2014):

- Môn đồ Tứ chúng cử hành Lễ tưởng niệm Tổ sư

- Cúng dường trai tăng

Ngày 02 tháng 02 (02/03/2014):

- Phát quà từ thiện

(Xin mời xem chương trình chi tiết của đại lễ trong file đính kèm ở dưới bài)

Ban Tổ chức Đại lễ chân thành kêu gọi sự nhất tâm của chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, đại chúng Tăng Ni cùng quý Phật tử khắp các miền tịnh xá thể hiện tấm lòng hiếu đạo… từ tinh thần đến vật chất trong khả năng để chung sức, chung lòng góp phần trang nghiêm đại lễ. Đồng thời, kính thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì phổ biến chương trình và tổ chức hướng dẫn quý Phật tử về tham dự tưởng niệm ân đức Tổ sư.

Trước thềm năm mới - Xuân Giáp Ngọ, thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái kính chúc chư Tôn thiền đức Tăng Ni vô lượng pháp lạc, vô lượng công đức, viên thành đại nguyện.

Thành kính cầu nguyện Tam bảo gia hộ quý Phật tử cùng gia đình bửu quyến thân tâm an lạc, sức khỏe an khang, kiết tường như ý.

TM.Ban Tổ chức đại lễ

Trưởng ban

(Đã ký)

HT.Thích Giác Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày