Đại lễ Vu lan trên núi Cấm An Giang

GNO - Hôm qua, 2-9, không kể đường xa, trở ngại hàng trăm chư Tăng Ni, Phật tử đã lên núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang dự lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Bình Sơn.

Quang c_nh bu_i l_.jpg


Quang cảnh buổi lễ

TT.Thích Tôn Quảng, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PGVN huyện Tịnh Biên quang lâm chứng minh và ban đạo từ tán thán nam nữ Phật tử đã hướng tâm về hai đấng sinh thành tu tạo mọi phước lành nhân mùa Vu lan.

Chùa Bình Sơn hình thành trên đỉnh núi Cấm cách đây hơn 60 năm, dù điều kiện khó khăn nhưng mỗi năm chùa đều tổ chức các Đại lễ theo truyền thống Phật giáo.

Lễ Vu lan trang nghiêm với các nghi thức tụng kinh cầu an, cầu siêu, dâng y cúng dường chư Tăng Ni. Một trong những hình ảnh đẹp, gây xúc động đó là nghi thức cài hoa hồng - nhắc nhở lòng hiếu thảo của con người khi nghĩ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha.

Thiện Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày