Đài Truyền hình VN sẽ trực tiếp Đại lễ Vesak LHQ

GNO - Tiểu ban Thông tin - Truyền thông BTC Đại lễ Vesak LHQ 2014 họp bàn kế hoạch về việc truyền thông cho Đại lễ vào hôm qua, 21-4, tại Ninh Bình cho biết sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc từ 8g30 đến 11g00 ngày 8-5-2014 và lễ bế mạc từ 15g00 đến 16g30 ngày 10-5-2014 trên kênh VTV1.

>> Đại lễ Vesak LHQ 2014 đang đến rất gần

cv 1.jpg
HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư,
Trưởng Tiểu ban Truyền thông Đại lễ Vesak LHQ 2014 chủ trì cuộc họp

Bên cạnh đó, cuộc họp đã thống nhất việc nghiên cứu biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền quảng bá về Đại lễ Vesak LHQ 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng..., thực hiện các clip chào mừng Phật đản, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại lễ.

BTC xác định, đây là một sự kiện với quy mô lớn và trọng thể, với sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới. Để công tác truyền thông xứng tầm với quy mô Đại lễ, trong tuần tới BTC sẽ tổ chức chương trình họp báo với các cơ quan ban ngành báo chí về việc truyền tải, đưa tin toàn bộ các -hoạt động được diễn ra tại Đại lễ Vesak LHQ từ ngày 7 tới 10-5-2014.

cv 2.jpg
TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 trình bày tới
đại diện Đài Truyền hình VN, các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông tham dự cuộc họp

HT.Thích Gia Quang đã có chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát lại các công việc, nhiệm vụ được phân công, đồng thời chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí đã cùng giúp đỡ và phối kết hợp cùng BTC họp bàn chuẩn bị các công tác truyền thông Đại lễ Vesak LHQ 2014.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày