Đắk Lắk: Chùa Hoa Nghiêm đúc đại hồng chung

GNO - Chùa Hoa Nghiêm (02 Lê Lai, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) vừa tiến hành lễ rót đồng đúc đại hồng chung vào sáng 30-4.

1 rot dong 1.jpg
Thượng tọa chứng minh niêm hương tại buổi lễ

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức trì 21 biến thần chú Đại bi trước lễ chính, niệm Phật cầu gia hộ, tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ của ĐĐ.Thích Minh Đăng (trụ trì chùa), đạo từ của TT.Thích Châu Quang (Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk)...

Qua đó, Thượng tọa tán thán công đức của thầy trụ trì Thích Minh Đăng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa và bà con địa phương đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật cho Phật sự đúc chuông. Đồng thời, Thượng tọa nêu ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung đối với mỗi ngôi chùa, đây chính là pháp khí, là pháp bảo của nhà Phật, mỗi khi tiếng chuông ngân lên sẽ xóa tan màn vô minh đen tối, là âm thanh tỉnh thức giúp các chúng sinh quay đầu về hướng thiện, thoát khỏi mê lầm.​

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền địa phương và bà con Phật tử đã làm lễ trì chú, rót đồng đúc chuông.

1 rot dong 2.jpg


Nghi thức tẩy tịnh trước khi rót đồng

1 rot dong 5.jpg
Rất đông Phật tử về dự

1 rot dong 4.jpg
Nhà chùa trao xe và quà tới đồng bào nghèo, học sinh vượt khó

Dịp này, chùa Hoa Nghiêm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị trấn Quảng Phú tặng 30 chiếc xe đạp và hơn 50 phần quà tới bà con có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá quà tặng: 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Luật Nhân quả của Phật giáo không phải là một định thức khô cứng kiểu như A+B=C...

Thắc mắc về nhân quả

GN - Có nhân thì ắt có quả, nhưng nhân quả ấy không đơn tuyến, một chiều mà tác động đa tuyến, đa chiều...
Thầy Thích Chánh Minh bảo vệ luận văn thạc sĩ tại MCU - Ảnh: NVCC

Khi ngoại ngữ là phương tiện mở rộng con đường hoằng pháp

GNO - Vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), Thái Lan, Đại đức Thích Chánh Minh chia sẻ với Giác Ngộ về hành trình học tập, vai trò của ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy Phật pháp và cách đưa giáo lý đến gần người trẻ trong thời đại số.

Thông tin hàng ngày