Đắk Lắk: Hòa thượng Thích Duy Trấn thăm, cúng dường các chùa đầu Xuân Giáp Thìn

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao quà khuyến tấn ở vùng sâu vùng xa
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao quà khuyến tấn ở vùng sâu vùng xa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-2, Hòa thượng Thích Duy Trấn, UVDK, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Phật tử người Hoa T.Ư, trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11, TP.HCM) đã hướng dẫn các Phật tử đến thăm Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thuộc tỉnh Đắk Lắk cúng dường đầu xuân.

Theo đó, Hòa thượng Thích Duy Trấn và các Phật tử đến Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo các H.Krông Búk (chùa Thiện Hòa), TX.Buôn Hồ (chùa An Lạc), H.Cư Mgar (chùa Hoa Nghiêm) và 9 chùa thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi, vấn an sức khỏe và cúng dường nhân Xuân Giáp Thìn - 2024.

Hòa thượng Thích Duy Trấn chụp ảnh lưu niệm

Hòa thượng Thích Duy Trấn chụp ảnh lưu niệm

Tại các nơi đến, Hòa thượng Thích Duy Trấn đã khuyến tấn chư Tăng Ni nên tu tập đúng Chánh pháp, tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng đoàn kết vượt qua những khó khăn trong quá trình hành đạo, để đem Phật pháp về với đồng bào dân tộc giúp bà con sống an lạc trong niềm tin chánh đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Tiếp đoàn, Đại đức Thích Quảng Nguyện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Krông Búk, Đại đức Thích Minh Đăng, Phó Phân ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Cư Mgar, trụ trì chùa Hoa Nghiêm đã ân cần hoan hỷ tiếp đón đoàn, vấn an sức khỏe và khánh chúc Hòa thượng Trưởng đoàn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ; cùng chúc các Phật tử đón năm mới vạn sự hanh thông, an khang thịnh vượng.

Hoạt động này được Hòa thượng Thích Duy Trấn duy trì đã 9 năm liền

Hoạt động này được Hòa thượng Thích Duy Trấn duy trì đã 9 năm liền

Được biết, đã 9 năm liền, cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng, Hòa thượng Thích Duy Trấn đã hướng hướng đạo tràng Phật tử từ TP.HCM đến lễ Phật, cúng dường cho Tăng Ni đang hành đạo tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là nguồn động viên tinh thần đối với những hành giả phát tâm đem đạo vào đời, dấn thân hoằng truyền Phật pháp đến những nơi còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngõ hầu giúp đạo tràng Phật tử nơi đây kết duyên cùng chánh pháp, tu hạnh Bồ-đề, xiểng dương đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày