Đắk Lắk: Khóa tu "Phật về buôn làng" và lễ Vu lan tại chùa Phước Quang

Khóa tu Phật về buôn làng
Khóa tu Phật về buôn làng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8 (11-7-Bính Ngọ), tại chùa Phước Quang (xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk), khóa tu “Phật về buôn làng” được khai mạc, kết hợp lễ rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền và lễ Vu Lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Hơn 500 đồng bào Phật tử các dân tộc trên địa bàn đã về tham dự, tu học trong hai ngày 11 và 12 -7-Bính Ngọ.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Tâm Lượng, Ủy viên Ban Trị sự, trụ trì chùa Phước Quang, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa của việc ứng dụng Phật pháp vào đời sống. Khóa tu là nhân duyên để mỗi hành giả tinh tấn tu tập, chuyển hóa phiền não, tìm lại sự bình an trong tâm hồn; đồng thời cùng nhau hành trì, hồi hướng công đức, tri ân và báo ân cha mẹ, cửu huyền thất tổ trong mùa Vu lan.

Tác bạch duyên sự
Tác bạch duyên sự

Dịp này, chư tôn đức và Ban Tổ chức cử hành nghi thức niêm hương, trì chú và rót đồng đúc tôn tượng Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền.

Sau lễ khai mạc, tu sinh được hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật và bước vào thời khóa tu tập trong tinh thần hòa hợp, chánh niệm.

Nghi thức cài hoa hồng
Nghi thức cài hoa hồng

Chiều cùng ngày, Đại lễ Vu Lan - Báo hiếu được trang nghiêm tổ chức, tạo không gian để người con Phật ôn lại ân đức sinh thành và thực hành hạnh hiếu.

Trong lời phát nguyện, Đại đức Thích Tâm Lượng nhấn mạnh mùa Vu lan là dịp để mỗi người soi lại tâm mình, tinh tấn thực hành hiếu hạnh, sống xứng đáng với thâm ân của cha mẹ.

Nghi thức cài hoa hồng diễn ra trong không khí lắng đọng, xúc động. Những đóa hoa hồng được cài lên ngực áo nhắc nhở mỗi người biết trân quý những phút giây còn có cha mẹ, ghi nhớ ân đức sinh thành và nguyện sống tốt đẹp để đền đáp thâm ân.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh ban đạo từ
Thượng tọa Thích Nguyên Minh ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc gìn giữ, vun bồi truyền thống hiếu đạo của dân tộc Việt Nam. Thượng tọa khẳng định tri ân và báo ân là một trong những giá trị cốt lõi của đạo Phật, đồng thời khuyến tấn Phật tử hướng tâm về cha mẹ, chân thành bày tỏ tình thương và thực hành bổn phận phụng dưỡng cha mẹ trong đời sống hằng ngày.

Phật tử tham dự khóa tu
Phật tử tham dự khóa tu

Khép lại chuỗi sự kiện, đồng bào Phật tử được hướng dẫn thiết lễ cúng dường, gieo duyên thanh tịnh đến chư tôn đức hiện tiền, hồi hướng công đức cầu nguyện cho người thân hiện tại được bình an, hương linh quá vãng sớm siêu sinh Tịnh độ.

Ngày tu học khép lại trong niềm hoan hỷ, thấm đẫm tình đạo vị và tinh thần hiếu đạo, góp phần đưa ánh sáng Phật pháp đến gần hơn với đồng bào Phật tử các dân tộc tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Phùng Anh Quốc

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

GNO - Trong một bài viết từng đăng trên Báo Giác Ngộ, trả lời cho câu hỏi “Giới luật công truyền hay bí truyền?”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, một bậc am tường Luật tạng, đã khẳng định, rằng giới luật theo tinh thần Phật giáo không phải bí truyền, mà cho tất cả những ai tha thiết tìm hiểu giới pháp.
Giới trường chùa Bửu Quang - điểm truyền giới dành cho giới tử Phật giáo Nam tông - Ảnh: Thành Đạt

Đại giới đàn Thanh Kiểm: Điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ giáo giới hành nghi

GNO - Hôm nay, 14-9, Đại giới đàn Thanh Kiểm bước sang ngày thứ ba. Tại các điểm truyền giới hệ phái biệt truyền Nam tông và Khất sĩ, chư tôn giáo thọ quang lâm khai đường giáo giới hành nghi cho giới tử; đồng thời, tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm tổ chức cho giới tử Ni Bắc tông thi tụng luật trường hàng.

Thông tin hàng ngày