Đắk Lắk: Khởi công xây dựng lớp học cho các cháu mẫu giáo xã Ea Phê, huyện Krông Pắk

 Đại diện các đơn vị tại lễ khởi công lớp học tình thương thôn 7, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk
Đại diện các đơn vị tại lễ khởi công lớp học tình thương thôn 7, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-6, tại thôn 7, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã khởi công xây dựng lớp học tình thương cho các cháu mẫu giáo miền núi.

Tham dự khởi công có ông Phạm Trọng Phát, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Đắk Lắk; ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy huyện Krông Pắk, đại diện các cấp lãnh đạo các phòng ban huyện Krông Pắk, xã Ea Phê.

Đơn vị kết nối có Đại đức Thích Minh Đăng, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Hoà, đại diện CTY TNHH TNT Land Group (TP.HCM), cùng các mạnh thường quân tại tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Lâm Đồng đã chung tay xây dựng tặng cho các cháu Mẫu giáo Hoa Lan có lớp học ước mơ.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho nhà trường vào trung tuần tháng 8-2021

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho nhà trường vào trung tuần tháng 8-2021

Được biết, trường Mẫu giáo Hoa Lan hiện có 329 học sinh ở 10 điểm trường với 12 lớp học. Trong đó nhà trường chỉ có được 4 lớp còn 8 lớp phải học nhờ hội trường thôn và nhà cộng đồng.

Phòng học được xây dựng tại thôn 7, sẽ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất tốt cho các cháu mẫu giáo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cho địa phương chăm lo cho các em thiếu nhi được học tập tốt hơn.

Công trình gồm 2 phòng học với tổng diện tích 97m2, kinh phí xây dựng khoảng 240 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho nhà trường vào trung tuần tháng 8-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày