Đắk Lắk: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Pháp

Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Thiền Hoằng
Hòa thượng Thích Châu Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Thiền Hoằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 15-12, đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Hoằng làm trụ trì chùa Hưng Pháp, xã Eahding, huyện Cư M'gar.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chơn Quang, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Viên Thanh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố và các huyện thị; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền và đông đảo Phật tử trong, ngoài tỉnh.

Đại đức Thích Thiền Hoằng, tân trụ trì chùa Hưng Pháp dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Thiền Hoằng, tân trụ trì chùa Hưng Pháp dâng lời phát nguyện

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cư M'gar đã đọc diễn văn khai mạc. Tiếp đó, Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Hoằng trụ trì chùa Hưng Pháp, xã Eahding, huyện Cư M'gar.

Hòa thượng Thích Giác Tiến trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử

Hòa thượng Thích Giác Tiến trao Bằng tuyên dương công đức đến Phật tử

Đại diện chính quyền ông Y Wem H’Wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar đã chúc mừng Đại đức tân trụ trì chùa Hưng Pháp. Ông mong chùa Hưng Pháp cũng như Phật giáo huyện nhà sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng trao tặng bằng Tuyên dương công đức đến các cư sĩ Phật tử có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của chùa Hưng Pháp trong thời gian qua.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang thay mặt chư tôn đức sách tấn Đại đức tân trụ trì trong sứ mạng “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Hòa thượng nhấn mạnh, là Tăng sĩ trẻ, đảm nhiệm trọng trách lớn, cần phải củng cố đạo lực, trí lực và đức lực. Đại đức phải luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Phật tử, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng của mình để tạo niềm tin và chỗ dựa cho đạo tràng Phật tử.

Đồng thời, Hòa thượng cũng mong chính quyền địa phương, cư sĩ Phật tử cùng trợ lực cho Đại đức tân trụ trì hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày