Đắk Lắk: Nhiều hoạt động hướng đến Kính mừng Phật đản tại TP.Buôn Ma Thuột

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-4, tại chùa Sắc tứ khải Đoan, Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Buổi họp triển khai nhiều hoạt động Phật sự

Buổi họp triển khai nhiều hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột chủ trì buổi họp.

Mở đầu cuộc họp, Đại đức Thích Nguyên Huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động Phật sự kính mừng Đại lễ Phật đản và mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Thành phố; đồng thời Đại đức trình bày tổng quan các công tác Phật sự trong mùa Phật đản, mong muốn chư tôn đức Tăng Ni đồng tâm hiệp lực xây dựng và thực hiện thành công các hoạt động đã đề ra, nhằm dâng lên cúng dường Đức Bổn Sư, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Buổi họp đã triển khai nội dung thể lệ hội thi văn nghệ kính mừng Phật đản, qua đó các tự viện thống nhất theo điều lệ đã gởi tại phiên họp; Thượng tọa Thích Giác Kim - tịnh xá Ngọc Nguyên phát tâm hỗ trợ toàn bộ giải thưởng cho hội thi.

Dự kiến, Ban Trị sự tổ chức tiệc buffet chay tại 2 địa điểm: tịnh xá Ngọc Ban và tịnh xá Ngọc Thành, từ ngày 6 - 12-4-Quý Mão.

Ban Tổ chức kết hợp diễu hành xe hoa truyền thống và xe rước Phật hiện đại, Ban Trị sự trang trí 15 - 17 xe rước Phật và các tự viện làm xe hoa truyền thống. Với tinh thần cúng dường Phật đản, tại buổi họp có 9 tự viện: chùa Sắc tứ Khải Đoan, A Dục, Phước Hòa, Bửu Lâm, Thọ Thành, Phổ Đà, thiền viện TL Vạn Đức, tịnh xá Ngọc Thành, tịnh xá Lộc Uyển đăng ký 10 chiếc xe hoa, trong đó chùa Sắc tứ Khải Đoan đăng ký 2 chiếc. Dự kiến, diễu hành tập trung 2 đêm, sau đó các tự viện tự liên hệ chính quyền địa phương để diễu hành tại địa phương.

Các tự viện tập trung tại lễ đài chính tại chùa Sắc tứ Khải Đoan vào lúc 5 giờ 30 ngày 15-4-Quý Mão. Đại đức Trưởng ban khuyến khích các Phật tử mặc trang phục truyền thống: nam mặc vest, nữ mặc áo dài truyền thống và trang bị thêm nón lá cho đoàn mình để buổi lễ diễn ra được trang nghiêm.

Nhiều hoạt động được triển khai hướng đến Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh

Nhiều hoạt động được triển khai hướng đến Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh

Ban Trị sự kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo động viên bà con Phật tử treo cờ, băng rôn, biểu ngữ, thiết kế mô hình vườn Lâm-tỳ-ni tại gia đình.

Dự kiến, kế hoạch hội thi giáo lý mừng Phật đản của GĐPT thành phố, thời gian ngày 3-4-Quý Mão; khóa tu mùa hè lần thứ I cho Phật tử trẻ tuổi từ 11 tuổi đến 18 tuổi, thời gian từ ngày 16 - 20-5-Quý Mão; khóa tu gia giáo dành cho Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, chúng, điệu thời gian từ ngày 21 - 26-5-Quý Mão tại chùa Phổ Minh.

Về việc tổ chức khóa An cư kiết hạ, sẽ diễn ra tại 3 hạ trường: Chư Tăng Bắc tông tại chùa Khải Đoan, chư Ni Bắc tông tại chùa Dược Sư, chư Tăng Ni hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Quang. Thời gian vào hạ ngày 16-4-Quý Mão, ra hạ ngày 16-7-Quý Mão.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày