Đắk Lắk: Ra mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng (H.Lắk)

Đại diện chính quyền trao quyết định công nhận điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng tại H.Lắk, tỉnh Đắk Lắk
Đại diện chính quyền trao quyết định công nhận điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng tại H.Lắk, tỉnh Đắk Lắk
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN H.Lắk tổ chức công bố quyết định, mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng, buôn Dơng Guôi, xã Yang Tao, H.Lắk, vào sáng 30-5.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Hùng, Chứng minh kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn 3 - hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ; Ban Trị sự GHPGVN H.Lắk; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và ngoài tỉnh Đắk Lắk tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nghiêm Văn Chuẩn, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đắk Lắk; Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Huyện ủy H.Lắk; ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Bùi Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Yang Tao; bà H’Loan, Chủ tịch UBND xã Yang Tao, cùng đông đảo bà con Phật tử gần xa tham dự buổi lễ.

Đại đức Thích Nhuận Độ phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Độ phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Độ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Lắk, Trưởng ban Tổ chức phát biểu cho biết Phật giáo H.Lắk hiện nay chỉ mới có 3 tự viện Phật giáo chính thức được sinh hoạt trong lòng Giáo hội, chư Tăng cũng chỉ có 3 vị, các công tác Phật sự rất nhiều và trải dài suốt trong năm trong tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất và Tăng Ni hoằng pháp.

Quang cảnh buổi công bố quyết định

Quang cảnh buổi công bố quyết định

Tuy vậy, số Phật tử đồng bào ở các buôn làng có tín ngưỡng Đạo Phật, quy y Tam bảo ngày một đông, nhưng vì hoàn cảnh địa lý cách trở cho việc di chuyển của bà con Phật tử lớn tuổi và các khóa tu của người trẻ, mỗi khi về chùa lễ bái tu học gặp nhiều khó khăn. Ban Trị sự Phật giáo H.Lắk luôn trăn trở với tâm nguyện có được những điểm sinh hoạt Phật giáo tập trung tại buôn làng, hướng đến một ngôi chùa mang kiến trúc nhà sàn Tây Nguyên phù hợp với bản sắc văn hóa tâm linh của bà con Phật tử.

Qua đó, tiếp nối truyền thống tâm linh Phật pháp để bà con Phật tử gắn bó tu học lâu dài với ngôi Tam bảo. Đồng thời, cũng là điểm nhấn cảnh quang văn hóa, tâm linh Phật giáo góp phần vào xu thế phát triển chung của xã hội huyện nhà.

Bà H’Loan, Chủ tịch UBND xã Yang Tao phát biểu

Bà H’Loan, Chủ tịch UBND xã Yang Tao phát biểu

Bà H’Loan, Chủ tịch UBND xã Yang Tao đã đọc quyết định công nhận thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng, đồng thời trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng.

Bà H’Loan đánh giá cao vai trò của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, là tôn giáo có vai trò “hộ quốc an dân” suốt hai nghìn năm du nhập vào Việt Nam. Bà mong muốn bà con Phật tử tại điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng phát huy sự đoàn kết toàn dân giữa người có đạo và người không đạo cũng như các tín đồ tôn giáo khác, chung sức xây dựng xã nhà văn minh, giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Châu Quang thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có lời đạo từ, cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện để Điểm sinh hoạt Phật giáo Ngọc Dũng được thành lập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Phật tử địa phương. Đây là niềm vui lớn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Phật giáo H.Lắk, cùng bà con Phật tử quanh vùng.

Hòa thượng nhắn nhũ, để có được một điểm sinh hoạt chính thức như thế này là rất khó khăn, do đó các Phật tử phải nỗ lực tu học, hộ trì Tam bảo để trở thành những công dân tốt, sống có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1302 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nọc độc

GNO - Có một ẩn dụ rằng, ngày xưa, ở vườn địa đàng, ông Adam và bà Eva sống rất hồn nhiên, không vướng bận cơm áo, gạo tiền; không lo lắng sống - chết, không phiền não, không tội lỗi…

Thông tin hàng ngày