Đắk Lắk: Trao Bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh Trung cấp Phật học khóa VII (2022-2025)

Đại đức Thích Nguyên Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh
Đại đức Thích Nguyên Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-7, Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức Lễ tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa VII tại tổ đình Bảo Lâm (P.Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh; Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh, chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Tăng Ni Ban Giáo thọ, Bổn sư, Y chỉ của Tăng Ni và đại diện lãnh đạo các cơ quan.

Đại đức Thích Nguyên Minh phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Minh phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Minh, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của giáo dục Phật giáo, vai trò kế thừa mạng mạch Phật pháp, phát triển ngọn đèn tuệ giác mà Đức Thế Tôn đã truyền trao từ buổi sơ khai đến nay.

Đại đức Thích Thánh Dự đã thay mặt Ban Giám hiệu báo cáo tổng kết, nêu bật những thành quả thiết thực mà toàn thể Tăng Ni sinh khóa VII; khẳng định vai trò quan trọng của Trường Phật học Liễu Quán trên con đường ươm mầm Tăng tài, hoằng truyền Chánh pháp; Đại đức Thích Quảng Bá, Thủ quỹ của trường đã báo cáo công tác thu chi tài chính toàn khóa.

Chư vị nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Chư vị nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Nhằm ghi nhận công đức đóng góp của Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân đã cống hiến cho công tác đào tạo Tăng tài.

Tại buổi lễ, các Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc về học lực và hạnh kiểm đã được Ban Giám hiệu vinh danh, trao thưởng và trao Bằng tốt nghiệp.

Tăng Ni sinh được Ban Giám hiệu khen thưởng

Tăng Ni sinh được Ban Giám hiệu khen thưởng

Theo đó, Tăng sinh Quảng Tài (đạt điểm trung bình 9.2, vị thứ 1), Ni sinh Tuệ Hải (đạt điểm trung bình 9.0, vị thứ 2), Tăng sinh Đức Quy (đạt điểm trung bình 8.9, vị thứ 3), Tăng sinh Nhuận Thành (đạt điểm trung bình 8.6, vị thứ 4), Tăng sinh Nhuận Quang (đạt điểm trung bình 8.5, vị thứ 5), Tăng sinh Nhuận Nghiêm (đạt giải nhất hạnh kiểm).

Đại diện Tăng Ni sinh của trường, Tăng sinh Đức Quy dâng lời tri ân đối với chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Bổn sư, Y chỉ sư; nguyện tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, gìn giữ mạng mạch Phật pháp, xứng đáng với kỳ vọng của chư tôn đức và lòng tin của Phật tử.

Tăng sinh Đức Quy dâng lời tri ân
Tăng sinh Đức Quy dâng lời tri ân

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy nhắn nhủ các hành giả trẻ hãy luôn khắc ghi chí nguyện xuất trần, gìn giữ phạm hạnh thanh tịnh, tinh tấn tu học, kiên trì hành đạo và phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn Tăng Ni sinh rèn luyện tâm kiên định, ý chí vững bền, giữ vững niềm tin Tam bảo, nương tựa giới luật, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường trên con đường tu tập.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh, thành quả học tập hôm nay chỉ là bước khởi đầu của hành trình tu tập vô tận. Các Tăng Ni sinh phải luôn nuôi dưỡng tinh thần cầu học, cầu tu, lấy việc phụng sự chúng sanh làm hạnh nguyện tối thượng, để xứng đáng là sứ giả Như Lai, tiếp nối mạng mạch Chánh pháp, làm rạng danh tông phong, Tổ ấn.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Quảng Huy, Hiệu phó Nội vụ phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày