Từ khóa: liễu quán
Tìm thấy 24 kết quả
Liễu Quán số 31 mừng Xuân Giáp Thìn - 2024

Liễu Quán số 31 mừng Xuân Giáp Thìn - 2024

GNO - Liễu Quán số 31 phát hành ngày 31-1-2024, là ấn phẩm đẹp về hình thức trình bày và ý nghĩa về nội dung, nhất là đối với giới nghiên cứu Phật giáo và văn hóa dân tộc.
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Quảng Đạo

Đức Pháp chủ GHPGVN: Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán có vị trí đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

GNO - Nhân Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển" do Học viện Phật giáo VN tại Huế phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Đại học Huế đồng tổ chức, Đức Pháp chủ GHPGVN đã có thư chúc mừng.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành trả lời báo chí trong buổi họp báo của Ban Tổ chức chiều ngày 27-12-2023 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Ảnh: BTC

Sẽ đón hơn 500 đại biểu về tham dự hội thảo và các sự kiện tưởng niệm Tổ sư Liễu Quán

GNO - Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển ” do Học viện Phật giáo VN tại Huế phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN và Đại học Huế đồng tổ chức.
Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Cố vấn Ban Tổ chức và Hòa thượng Thích Hải Ấn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Hải Ấn cung thỉnh Đức Pháp chủ chứng minh hội thảo về Thiền phái Liễu Quán

GNO - Hòa thượng Thích Hải Ấn và Hòa thượng Thích Quang Nhuận đại diện Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” đến trình và cung thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm về cố đô Huế tham dự chứng minh chuỗi sự kiện trong dịp tưởng niệm ngày Tổ sư Liễu Quán (1667-1742) viên tịch.
Giai phẩm Liễu Quán số 30: Công bố tư liệu về 2 ngôi cổ tự ở Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn

Giai phẩm Liễu Quán số 30: Công bố tư liệu về 2 ngôi cổ tự ở Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn

GNO - Liễu Quán số 30, phát hành trong mùa Vu lan Phật lịch 2567 (2023) với chuyên đề: “ Tổ đình Viên Thông và cổ tự Viên Giác: Tự sở, truyền thừa và di sản tư liệu ” - giới thiệu đến quý độc giả hai ngôi cổ tự xứ Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII.
Đặc sắc giai phẩm Liễu Quán xuân Nhâm Dần

Đặc sắc giai phẩm Liễu Quán xuân Nhâm Dần

GNO - Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán vừa phát hành số 25, cũng là giai phẩm Xuân Nhâm Dần với chủ đề lần đầu tiên được thực hiện và công bố: Tự sở, truyền thừa và di sản tư liệu tổ đình Thuyền Tôn.
Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán là một trong những nếp sinh hoạt truyền thống của Phật giáo ở cố đô

Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán tại cố đô Huế

GNO - Sáng nay, 21-12 (18-11-Tân Sửu), tại khu vực Bảo tháp Tổ sư Liễu Quán (phường An Tây, TP.Huế), Tăng Ni tỉnh Thừa Thiên Huế vân tập để tảo tháp và đảnh lễ tưởng niệm Tổ sư - một sinh hoạt đã trở thành truyền thống của Phật giáo ở cố đô.